Thông tin ĐT nữ: Rèn kỹ chiến thuật

Trở về sau chuyến tập huấn 10 ngày tại Tam Đảo, sáng nay (11/10), ĐT nữ Việt Nam đã trở lại tập luyện tại Trung tâm HLTTQG1…

Trở về sau chuyến tập huấn 10 ngày tại Tam Đảo, sáng nay (11/10), ĐT nữ Việt Nam đã trở lại tập luyện tại Trung tâm HLTTQG1. HLV trưởng Trần Vân Phát cho biết, trọng tâm trong giai đoạn từ nay cho tới giải Than Việt Nam sắp tới chính là nâng cao phẩm chất kỹ chiến thuật cho các tuyển thủ.
 
HLV Trần Vân Phát luôn đặt yêu cầu rất cao đối với các học trò trong buổi tập – Ảnh: VFF
 
Ông Trần Vân Phát đánh giá rằng, sau đợt tập huấn tại Tam Đảo, thể lực của các cầu thủ đã có sự cải thiện đáng kể và điều này cũng sẽ phải tiếp tục được duy trì dù rằng trong thời gian tới các giáo án sẽ không đi sâu vào vấn đề này. HLV Trần Vân Phát nhấn mạnh: SCác cầu thủ nữ Việt Nam đã chưa nhận được sự đào tạo thực sự bài bản từ cấp CLB nên còn nhiều khiếm khuyết ở khả năng kiểm soát bóng. Chính điều này sẽ dẫn tới sự thiếu chính xác trong các pha phối hợp và trở thành rào cản đối với việc thực hiện đấu pháp của BHL. Hơn nữa, khả năng đối kháng của các cầu thủ còn yếu nên sẽ gặp nhiều khó khăn trước các đội bóng có trình độ tương đương hoặc trội hơn về sức mạnh⬝.
 
Để giải quyết vấn đề này, HLV Trần Vân Phát đã thống nhất cùng các cộng sự sẽ tập trung chấn chỉnh về kỹ thuật và chiến thuật đối với các tuyển thủ. Đan xen vào đó, cách một ngày sẽ là một buổi tập thể lực để duy trì sức mạnh cho toàn đội.
 
HLV Trần Vân Phát khẳng định: Nếu muốn tiến bộ, các cầu thủ cần phải được tăng cường thi đấu đối kháng và đó cũng sẽ là một nội dung quan trọng trong chương trình tập luyện sắp tới. BHL đội tuyển đang lên kế hoạch mời các đội tuyển nam U15, U16 thi đấu giao hữu (dự kiến vào ngày 18 và 20/10) nhằm có sự đáng giá chuẩn xác hơn về khả năng của đội tuyển trước khi các tuyển thủ tiếp tục được thử lửa tại giải bóng đá quốc tế Than Việt Nam 2007.
 
Liên quan đến vấn đề nhân sự, chấn thương của Hồng Nga vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển. Chính vì vậy, theo yêu cầu của các bác sỹ, tiền đạo của CLB TPHCM này đã tạm phải nói lời chia tay đội tuyển để thực hiện điều trị tại Trung tâm HLTTQG1.
 
VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM