Thông tin ĐT nữ: Quyết tâm vượt qua thử thách

Sáng nay (17/6), ĐT nữ Việt Nam đã hành quân lên Tam Đảo, bắt đầu quá trình rèn thể lực trong vòng 10 ngày tại đây.

Sáng nay (17/6), ĐT nữ Việt Nam đã hành quân lên Tam Đảo, bắt đầu quá trình rèn thể lực trong vòng 10 ngày tại đây.

 

Đặt chân tới Trung tâm huấn luyện thể thao Tam Đảo vừa kịp giờ ăn trưa, toàn đội được chiêu đãi các món ăn rất ngon miệng và nhanh chóng hồi phục sức khỏe sau một giấc ngủ dài.

 

16h giờ chiều cùng ngày, HLV trưởng Trần Vân Phát triệu tập cuộc họp toàn đội để phổ biến kế hoạch tập huấn, xác định nhiệm vụ của đội tuyển trong thời gian tới. HLV Trần Vân Phát nhấn mạnh: “Mục tiêu quan nhất của chúng ta chính là SEA Games 25 và muốn gặt hái thành tích tốt nhất, chúng ta cần đoàn kết, cố gắng nỗ lực tập luyện từng ngày, từng giờ. Đây là một nhiệm vụ khó khăn và tôi mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua để đáp lại sự kỳ vọng của khán giả hâm mộ”.

 

Cũng tại cuộc họp, trung vệ kỳ cựu Đào Thị Miện tiếp tục được các đồng đội tín nhiệm trao cho băng đội trưởng. Cùng sát cánh với Đào Thị Miện là 2 đội phó Ngọc Anh và Mai Lan.

 

Buổi tập đầu tiên của đội tuyển đã diễn ra trong không khí rất hứng khởi. Tuy nhiên, do toàn đội mới tập trung trở lại và chưa thật sự bắt nhịp với điều kiện thời tiết tại Tam Đảo nên HLV Trần Vân Phát chỉ đưa ra giáo án nhẹ nhàng với bài tập đi bộ kết hợp leo bậc thang.

 

Ngày mai (18/9), toàn đội bắt đầu duy trì chương trình tập luyện 2 buổi/ngày. Trong buổi sáng khối lượng sẽ được nâng lên đáng kể với bài tập chạy sức bền./.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM