Thông tin ĐT nữ QG tập huấn tại Đà Lạt: Chinh phục đỉnh Langbiang mù sương

Như đã biết, đội tuyển nữ Quốc gia đang đóng quân tại Đà Lạt để rèn luyện thể lực trong đợt tập trung chuẩn bị cho giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2013 sẽ diễn ra ở Myanmar từ ngày 7-23/9/2013.

Đà Lạt được mệnh danh là “thành phố của mùa Xuân” với khí hậu mát mẻ, nhiệt độ trung bình cao nhất trong ngày 24ºC và thấp nhất trong ngày 15ºC với lượng mưa trung bình năm 1.755mm. Mùa khô ở đây từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau còn mùa mưa thì từ tháng 4 đến tháng 11 và đặc biệt mùa nào cũng có nắng. Đội tuyển nữ Quốc gia đang có mặt ở Đà Lạt vào giữa mùa mưa nhưng những cơn mưa ở đây chỉ bất chợt đan xen từng đợt nắng nên không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch di chuyển và tập luyện của toàn đội.

Thầy trò HLV Trần Vân Phát đã bước sang ngày thứ 7 ở Đà Lạt với cường độ tập luyện khá cao và nghiêm ngặt chủ yếu là chạy quanh một số địa điểm du lịch nổi tiếng. Theo trợ lý Đoàn Anh Tuấn, trong những ngày vừa qua, đội tuyển nữ Quốc gia đã có 2 buổi tập tại sân cỏ nhân tạo (cách nơi đội ở 10 phút di chuyển), 2 buổi chạy quanh hồ Xuân Hương, 3 buổi chạy quanh khu vực khách sạn đội đóng quân. Đáng chú ý là trong buổi sáng qua (7/8), HLV trưởng Trần Vân Phát đã quyết định cho các học trò chạy bộ chinh phục đỉnh núi Lang Biang. 

Đội tuyển nữ Quốc gia chụp ảnh kỷ niệm sau khi chinh phục đỉnh Langbiang. Ảnh: Anh Tuấn

Núi Lang Biang nằm về hướng bắc, cách thành phố Đà Lạt khoảng 12km, thuộc địa phận thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Với độ cao 1950m so với mực nước biển, Lang Biang là một trong những ngọn núi cao nhất Đà Lạt, thực sự là một bài tập đầy thử thách đối với các cầu thủ nữ. Chính vì vậy, sau gần một ngày nỗ lực leo đến đỉnh, cả ban huấn luyện và các cầu thủ nữ đều tỏ ra hài lòng với những gì đã vượt qua. Tại cột mốc đỉnh Langbiang, thầy trò HLV Trần Vân Phát đã chụp ảnh và chụp hình lưu niệm với người hâm mộ.

Chụp ảnh lưu niệm với người hâm mộ trên đỉnh Langbiang. Ảnh: Anh Tuấn

Bên cạnh việc tập luyện, ngày 3/8 vừa qua, HLV Trần Vân Phát đã cùng các học trò đi thăm khu chợ Đà Lạt. Đây được coi là khu chợ trung tâm, rất lớn với đủ loại mặt hàng và sản vật của địa phương. Các cầu thủ nữ ngoài việc đi xem vẫn không quên mua các loại trái cây về để thưởng thức.

Như vậy, đội tuyển nữ Quốc gia đã đi được nửa đường trong giai đoạn rèn thể lực. Các nội dung tập luyện và địa điểm trong các ngày tiếp theo sẽ được BHL và HLV Trần Vân Phát quyết định theo từng ngày do phải căn cứ vào điều kiện thời tiết.

Các thông tin tập luyện của đội tuyển nữ Quốc gia sẽ tiếp tục được cập nhật.

 

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM