Thông tin ĐT nữ: Điều chỉnh ngày đi tập huấn tại Nhật Bản

Như tin đã đưa, trong quá trình chuẩn bị tham dự SEA Games 25, ĐT nữ QG sẽ có chuyến tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 1/11 đến 8/11/2009. Tuy nhiên, theo đề nghị từ phía LĐBĐ Nhật Bản, thời gian tập huấn của ĐT nữ sẽ được điều chỉnh lại để thuận tiện cho việc sắp xếp lịch thi đấu giao hữu cho đội

Như tin đã đưa, trong quá trình chuẩn bị tham dự SEA Games 25, ĐT nữ QG sẽ có chuyến tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 1/11 đến 8/11/2009. Tuy nhiên, theo đề nghị từ phía LĐBĐ Nhật Bản, thời gian tập huấn của ĐT nữ sẽ được điều chỉnh lại để thuận tiện cho việc sắp xếp lịch thi đấu giao hữu cho đội trong quá trình tập huấn tại đây.

 

Theo đó, toàn đội sẽ lên đường sang Nhật Bản vào ngày 8/11 và trở về Việt Nam vào ngày 16/11. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi về chuyên môn của đội tuyển, đảm bảo tốt hiệu quả của chuyến tập huấn, LĐBĐVN đã đề nghị LĐBĐVN Nhật Bản lựa chọn và bố trí đối tượng thi đấu giao hữu phù hợp với trình độ của đội. Nếu không có gì thay đổi, ĐT nữ sẽ có 3 trận đấu “chất lượng cao” tại Nhật Bản, lần lượt vào các ngày 10/11, 12/11 và 14/11.

 

Sau gần 2 tuần rèn thể lực tại Tam Đảo, hôm qua (27/9), ĐT nữ QG đã trở về đóng quân tập luyện tại Hà Nam, bước vào một chu trình mới với trọng tâm là rèn kỹ chiến thuật. Trước khi sang Nhật Bản tập huấn, thầy trò HLV Trần Vân Phát cũng sẽ có cơ hội kiểm nghiệm sức mình qua việc tham dự Giải bóng đá nữ Than quốc tế mở rộng 2009 diễn ra từ ngày 16-23/10 tại Quảng Ninh.

 

Một tin vui đối với ĐT nữ QG là tiền vệ Minh Nguyệt đã có sự hồi phục rất nhanh trong quá trình điều trị vết thương bị rắn cắn. Sáng nay (28/9), Minh Nguyệt đã rời bệnh viện Bạch Mai và được chuyển sang Bệnh viện Thể thao Việt Nam để kiểm tra lại lần cuối. Nếu không có vấn đề gì, Minh Nguyệt sẽ trở lại tham gia tập luyện cùng các đồng đội của mình vào buổi chiều cùng ngày./.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM