Thông tin ĐT nữ: Cải thiện rõ nét về thể lực

Sau chuyến tập huấn 10 ngày tại Vũng Tàu, hôm nay (31/5), ĐT nữ Việt Nam đã trở về Trung tâm Thể thao Thành Long, chuẩn bị bước vào chu trình tập luyện mới nhằm hướng tới mục tiêu chinh phục vòng loại thứ 2 giải vô địch nữ châu Á 2010.

Sau chuyến tập huấn 10 ngày tại Vũng Tàu, hôm nay (31/5), ĐT nữ Việt Nam đã trở về Trung tâm Thể thao Thành Long, chuẩn bị bước vào chu trình tập luyện mới nhằm hướng tới mục tiêu chinh phục vòng loại thứ 2 giải vô địch nữ châu Á 2010.

Các tuyển thủ nữ đã có tiến bộ rõ nét về thể lực – Ảnh: baobongda.com.vn

 

Quãng thời gian tại Vũng Tàu tuy không dài nhưng với chương trình rèn thể lực đặc biệt trên cát mà HLV trưởng Trần Vân Phát đưa ra áp dụng, các tuyển thủ đã có sự cải thiện rõ nét về thể lực. Bên cạnh đó, các bài tập với dây chun, luyện cơ lưng, cơ bụng cũng giúp các cầu thủ nâng tầm về sức mạnh để có thể sẵn sàng với các tình huống tranh chấp tay đôi ở trên sân.

 

Về nội tình đội tuyển, hiện nay chỉ duy nhất có tiền vệ Kim Tiến gặp chấn thương nhẹ trong đợt tập huấn. Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra của bác sĩ đội tuyển, Kim Tiến hoàn toàn có thể trở lại tập luyện bình thường trong các buổi tập tới.

 

Chiều nay, toàn đội được xả trại để tham quan Khu du lịch Suối Tiên, tuy nhiên thời tiết nắng nóng phương Nam đã khiến các tuyển thủ tỏ ra e ngại và quyết định trở về sớm hơn dự kiến để dưỡng sức cho các bài tập ngày mai. Riêng các cầu thủ TPHCM được HLV trưởng Trần Vân Phát cho phép tranh thủ về thăm nhà và tối nay họ sẽ tập trung trở lại.

 

Bắt đầu từ ngày mai, toàn đội sẽ duy trì đều đặn 2 buổi tập/ngày. Buổi sáng bắt đầu từ 8h30 và buổi chiều từ 15h30.

 

Theo kế hoạch, ngày 13/6, đội sẽ lên đường sang Quảng Châu (Trung Quốc) tập huấn đến 25/6. Tại đây, BHL đã liên hệ đá 3 trận giao hữu với mật độ 2 ngày một trận.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM