Thông tin đội tuyển nữ Quốc gia tập huấn tại Thẩm Quyến –Trung Quốc

Như tin đã đưa, hôm qua (18/1), đội tuyển nữ Quốc gia lên đường sang Thẩm Quyến (Trung Quốc) tham dự giải bóng đá nữ giao hữu quốc tế – Cup Irena trong giai đoạn chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 Olympic Rio 2016.

Sau gần 1 ngày di chuyển với 2 chặng bay, toàn đội đã có mặt tại thành phố Thẩm Quyến lúc 2h30 ngày hôm nay (19/1). Thầy trò HLV trưởng Mai Đức Chung được sắp xếp ăn ở tại khách sạn 5 sao Crowne Plaza (thành phố Thẩm Quyến). 

Buổi sáng, các cầu thủ được phép nghỉ ngơi phục hồi sức lực trước khi có buổi tập đầu tiên chiều nay tại sân bóng Trung tâm Universiade Shenzhen, cách khách sạn 20 phút di chuyển bằng ô tô. Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm và HLV trưởng Mai Đức Chung đã tiến hành họp toàn đội để phổ biến nội quy sinh hoạt, tập luyện và thi đấu khi tham dự giải giao hữu quốc tế – Cúp Irena.

Trợ lý Trần Thị Bích Hạnh thông tin về cho biết: Nhìn chung, đội tuyển nữ Việt Nam đã ổn định tình hình ăn ở. Điều kiện khách sạn Crowne Plaza tốt, thức ăn khá hợp với các cầu thủ Việt Nam. Nhiệt độ hiện tại ở thành phố Thẩm Quyến ban ngày trung bình 15 độ C. Mặc dù di chuyển khá mệt nhưng tình hình sức khỏe các thành viên trong đội đều ổn định. 

Trong buổi tập đầu tiên làm quen thời tiết và sân tập, HLV trưởng Mai Đức Chung đã cho các cầu thủ tập 1 tiếng rưỡi với các bài tập thể lực và kỹ chiến thuật. Ngoài chất lượng mặt sân tập chưa được như ý, buổi tập diễn ra với không khí vui vẻ, thoải mái, hoàn thành giáo án của ban huấn luyện.

Theo kế hoạch, sáng mai (20/1), trưởng đoàn Dương Vũ Lâm sẽ tham dự họp kỹ thuật trước giải bóng đá giao hữu Quốc tế – Cúp Irena tại khách sạn Crowne Plaza. Vào lúc 19h30 (18h30  – Giờ Việt Nam) ngày 21/1, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ bước vào trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển nữ Hàn Quốc.

Thông tin trận đấu sẽ tiếp tục được cập nhật.

Một số hình ảnh đội tuyển nữ Việt Nam trong buổi tập chiều nay (19/1) tại sân bóng Trung tâm Universiade Shenzhen (Tp Thẩm Quyến):

HLV Mai Đức Chung nhắc nhở các cầu thủ trước buổi tập

 

Chất lượng mặt sân tập không được tốt

 

Các thủ môn với bài tập riêng

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM