Thông báo về việc tổ chức giai đoạn II giải bóng đá Futsal toàn quốc – Cúp ARIRANG 2008

Căn cứ vào tình hình thực tế số lượng các đội bóng tham dự ở giai đoạn II mùa giải.  Liên đoàn bóng đá Việt Nam sửa đổi và điều chỉnh Điều lệ…

 

Căn cứ vào tình hình thực tế số lượng các đội bóng tham dự ở giai đoạn II mùa giải.  Liên đoàn bóng đá Việt Nam sửa đổi và điều chỉnh Điều lệ Giải bóng đá Futsal toàn quốc – Cúp  ARIRANG 2008 như sau:

1. Sửa đổi điều 3.2 quy định về đăng ký: Hiện tại, số lượng đội bóng tham dự ở giai đoạn II của giải bóng đá Futsal toàn quốc – Cúp ARIRANG 2008 chỉ còn 5 đội. Vì sự phát triển của phong trào bóng đá Futsal toàn quốc, Ban tổ chức Giải chấp thuận cho hai đội Cấp nước Quảng Ngãi, Vietcombank Quảng Ngãi tham dự giai đoạn II cụ thể:

  1. Đà Nẵng
  2. Sơn Thế Vinh
  3. Ô tô Phạm Gia
  4. Thán Sơn Bắc
  5. Thái Sơn Nam
  6. Cấp nước Quảng Ngãi (bổ sung)
  7. Vietcombank Quảng Ngãi ( bổ sung)

2. Các đội mới tham dự ở giai đoạn II: Chỉ được tính điểm, xếp hạng và nhận các giải thưởng ở giai đoạn II mùa giải (nếu có), không xếp hạng thi đấu chung cuộc.

3. Thể thức thi đấu ở giai đoạn II: 7 đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng như quy định tại Điều lệ giải.

4. Xếp hạng cho 7 đội thi đấu ở giai đoạn II để trao giải thưởng của giai đoạn II

5. Cách xác định đội vô địch, đội nhì, ba toàn quốc ( chung cuộc):

5.1 Giữ nguyên xếp hạng của hai đội bóng đã tham dự ở giai đoạn I:

         Đội xếp thứ nhất: Thái Sơn Nam

         Đội xếp thứ nhì: Đà Nẵng

5.2 Khi xếp hạng chung cuộc không tính kết quả các trận giữa 5 đội bóng ở giai đoạn I gặp 2 đội bóng mới tham dự ở giai đoạn II; Chỉ tính kết qủa có liên quan giữa 5 đội đã thi đấu ở giai đoạn I.

5.3 Các Phương án xếp hạng chung cuộc:

* Trường hợp 1:

         Đội Thái Sơn Nam là đội Nhất giai đoạn II sẽ là đội Vô địch chung cuộc.

         Đội Đà Nẵng lại là đội Nhì giai đoạn II thì sẽ là đội xếp thứ Nhì chung cuộc.

         Đội xếp thứ 3 của giai đoạn II ( trong số 3 đội còn lại của giai đoạn I) được công nhận đội thứ 3 chung cuộc.

         Nếu đội Đà Nẵng  không xếp thứ Nhì thì sẽ gặp đội xếp thứ Nhì ở giai đoạn II để xác định đội xếp thứ Nhì và Ba chung cuộc.

* Trường hợp 2:

         Đội Thái Sơn Nam gặp đội Nhất giai đoạn II thi đấu tranh Nhất – Nhì.

         Nếu đội Đà Nẵng Nhất giai đoạn II thì đội xếp thứ hạng cao tiếp theo ở giai đoạn II được công nhận xếp hạng 3 chung cuộc.

         Nếu Đà Nẵng xếp thứ Nhì ở giai đoạn II thì công nhận xếp hạng 3 chung cuộc.

         Nếu đội Đà Nẵng không phải là đội Nhất hoặc Nhì giai đoạn II thì sẽ thi đấu với đội xếp thứ Nhì giai đoạn II để tranh hạng 3.

Tổng thư ký

       Trần Quốc Tuấn

               
(đã ký)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA