Thông báo số 5

Ngày 03 /03/2005, BTC giải đã họp để xem xét và giải quyết các vấn đề phát sinh trong lượt trận đấu thứ tư ngày 27/2/2005. Sau khi xem xét các báo cáo của giám sát, trọng tài và các tư liệu chuyên môn, BTC giải đã thống nhất và ra quyết định:

1.1 Cảnh cáo, đình chỉ thi đấu 5 trận (kể từ lượt trận thứ 5 ngày 06/03/2005 đến hết lượt trận thứ 9 ngày 10/04/2005) và phạt tiền 2.000.000đ (hai triệu đồng) đối với cầu thủ Lê Quốc Vượng (số 20) của CLB bóng đá Pjico Sông Lam Nghệ An vì sau khi bị thẻ đỏ, cầu thủ này đã có lời lẽ khiếm nhã, hành vi thô bạo, định hành hung trọng tài và cầu thủ đội bạn (vi phạm mục 1, Điều 88 Quy chế bóng đá chuyên nghiệp do LĐBĐVN ban hành năm 2005).
 
1.2 Phê bình BTC trận đấu sân Qui Nhơn vì đã thiếu biện pháp ngăn ngừa hữu hiệu nên đã có một số khán giả ném chai nước xuống sân thi đấu.
 
1.3 Phê bình BTC trận đấu sân vận động Hàng Đẫy vì đã để khán giả dùng loa pin có những lời lẽ khiếm nhã đối với trọng tài và cầu thủ đội bạn.
2. Yêu cầu BTC các trận đấu phải có biện pháp ngăn cấm và kiểm soát không cho khán giả mang chai nước vào trong sân, không để xảy ra hiện tượng khán giả cổ vũ bằng loa pin trong các trận đấu kế tiếp, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn khán giả cổ vũ trận đấu nhiệt tình, văn minh.
T.L chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam
Trưởng BTC thi đấu
Trưởng BTC giải
Dương Nghiệp Khôi
(đã ký)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA