Thông báo số 22 giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2007

1. Ngày 15/8/2007, tiểu ban Kỷ luật đã ban hành Quyết định số 337/QĐ-LĐBĐVN: SPhạt CLB bóng đá Halida Thanh Hoá 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) và phải tổ chức ba trận đấu ở các lượt trận 21, 24, 25 của CLB Halida Thanh Hoá trên sân trung gian không có khán giả do Ban tổ chức trận đấu sân Thanh Hoá không đảm bảo an ninh, an toàn, để khán giả tấn công đội khách sau trận đấu giữa CLB Halida Thanh Hoá và CLB TCDK Sông Lam Nghệ An tại lượt trận thứ hai mươi ngày 12/8/2007. CLB Halida Thanh Hoá phải đền bù mọi thiệt hại cho các bên liên quan do không đảm bảo an ninh, an toàn⬝.
 
Theo tinh thần quyết định của Tiểu ban Kỷ luật, căn cứ mục 11.2 Điều lệ giải bóng đá Vô địch Quốc gia – Petro Vietnam Gas 2007, sau khi làm việc với Sở TDTT TP Đà Nẵng và Sở TDTT tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban tổ chức giải quyết định thời gian và địa điểm thi đấu của CLB Halida Thanh Hoá các lượt trận 21, 24 và 25 cụ thể như sau:
 
– Lượt trận 21: Trận đấu giữa đội Halida Thanh Hoá và đội Hoàng Anh Gia Lai được tổ chức vào lúc 15h30 ngày 18/8/2007 tại SVĐ Tự Do TP. Huế.
 
– Lượt trận 24: Trận đấu giữa đội Halida Thanh Hoá và đội Đạm Phú Mỹ Nam Định được tổ
chức vào lúc 15h30 ngày 4/9/2007 tại SVĐ Chi Lăng TP. Đà Nẵng.
 
– Lượt trận 25: Trận đấu giữa đội Halida Thanh Hoá và đội TMN Cảng Sài Gòn được tổ chức vào lúc 15h30 ngày 16/9/2007 tại SVĐ Chi Lăng TP. Đà Nẵng.
 
Chỉ có các thành viên BTC giải, lãnh đạo và thành viên của hai CLB, thành viên BTC trận đấu, Giám sát, trọng tài, lực lượng bảo vệ và phục vụ, phóng viên các báo, đài truyền hình, phát thanh được phép vào sân làm nhiệm vụ và theo dõi trận đấu.
 
2. Các trận đấu ở những lượt đấu tiếp theo của Giải bóng đá Vô địch Quốc gia Petro Vietnam Gas 2007 được dự báo sẽ diễn ra căng thẳng, quyết liệt, kết quả từng trận đấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng của các Câu lạc bộ, nhằm đảm bảo tốt công tác tổ chức các trận đấu, phát huy những thành quả tốt đẹp mà bóng đá Việt Nam đạt được trong thời gian qua,  một lần nữa, Ban tổ chức giải yêu cầu:
⬢ Đối với các Câu lạc bộ:
+ Lãnh đạo các CLB nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác giáo dục, động viên các cầu thủ thi đấu tích cực, trung thực, phục vụ tốt khán giả và người hâm mộ bóng đá trên cả nước.
 
+ Tuyệt đối không xin điểm, nhường điểm, dàn xếp tỷ số và có các hành vi tiêu cực khác làm ảnh hưởng đến xếp hạng chung cuộc.
 
⬢ Đối với các Giám sát, Trọng tài:
+ Thực thi nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung tuyệt đối để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.
 
+ Phối hợp với Ban tổ chức trận đấu các địa phương triển khai tốt công tác tổ chức, bảo đảm các điều kiện sân bãi, an ninh, an toàn trước, trong và sau trận đấu.
 
+ Có chính kiến rõ ràng và phản ánh kịp thời với Ban tổ chức giải về những sự việc liên quan đến trận đấu, đặc biệt về những biểu hiện tiêu cực của đội bóng, cầu thủ hoặc trọng tài (nếu có).
 
⬢ Đối với các Ban tổ chức trận đấu địa phương:
+ Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các thành viên : hai đội bóng, khán giả, Ban tổ chức, giám sát, trọng tài, những người làm nhiệm vụ trước, trong và sau trận đấu cho đến khi tất cả các thành viên ra về an toàn.
 
+ Bố trí khu vực của CĐV đội khách ở khu vực riêng biệt trên khán đài cách ly với khu vực của CĐV và khán giả đội chủ nhà (có sự chỉ dẫn cụ thể cho CĐV đội khách và CĐV đội chủ nhà), tăng cường lực lượng nhằm kiểm soát chặt chẽ khi khán giả vào sân, nghiêm cấm việc mang chai (lon) nước uống, gạch đá và các vật dụng có thể gây thương tích hoặc làm ảnh hưởng đến an toàn, trật tự của trận đấu, triển khai đầy đủ lực lượng tại các điểm nóng trên sân và các khán đài.
 
+  Hướng dẫn khán giả theo dõi, cổ vũ trận đấu với phong cách cư xử văn hoá, góp phần đảm bảo về an ninh, an toàn trận đấu.
 
3. Theo đề nghị của CLB bóng đá Khatoco Khánh Hoà, BTC giải chấp thuận cho CLB đăng ký ông Hoàng Anh Tuấn với chức vụ Huấn luyện viên trưởng, thay thế ông Lê Hữu Tường kể từ lượt trận đấu thứ 21, ngày 18/8/2007.
 

BTC giải xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Sở TDTT Đà Nẵng, Sở TDTT Huế đối với công tác tổ chức các trận đấu trên sân trung gian của đội H.Thanh Hoá, cũng như sự hỗ trợ của Sở TDTT Đà Nẵng và Sở TDTT Huế đối với CLB H.Thanh Hoá nhằm thực thi án kỷ luật của Tiểu ban kỷ luật giải.
 

Phó Tổng thư ký
Trưởng BTC giải
 
Dương Nghiệp Khôi
(đã ký)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA