Thông báo số 19 giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2007

Ngày 3/8/2007, tiểu ban Kỷ luật của giải đã ban hành các quyết định:
1. Quyết định số 306/QĐ – LĐBĐVN: Đình chỉ làm nhiệm vụ tại khu vực kỹ thuật 4 trận kế tiếp và phạt 5 triệu đồng đối với HLV phó Nguyễn Quốc Hùng của CLB bóng đá Becamex Bình Dương do có hành vi định xâm phạm trọng tài trong trận đấu giữa CLB Đồng Tâm Long An và CLB Becamex Bình Dương tại lượt trận thứ 17 ngày 1/8/2007. Như vậy, ông Nguyễn Quốc Hùng sẽ không được làm nhiệm vụ tại khu vực kỹ thuật kể từ lượt đấu thứ 18, ngày 5/8/2007 đến hết lượt trận thứ 21, ngày 18/8/2007.
 
2. Quyết định số 307/QĐ-LĐBĐVN: Đình chỉ thi đấu hai trận kế tiếp và phạt 5 triệu đồng đối với cầu thủ Trần Trường Giang (số 8) của CLB bóng đá Becamex Bình Dương do có hành vi phản ứng trọng tài trong trận đấu giữa CLB Đồng Tâm Long An và CLB Becamex Bình Dương tại lượt trận thứ 17 ngày 1/8/2007. Như vậy, cầu thủ Trần Trường Giang sẽ không được thi đấu kể từ lượt đấu thứ 18, ngày 5/8/2007 đến hết lượt trận thứ 20, ngày 12/8 (Do tại lượt trận thứ 17, cầu thủ Trần Trường Giang nhận 2 thẻ vàng nên phải nghỉ thi đấu đến hết lượt trận thứ 20).
 
3. Quyết định số 308/QĐ-LĐBĐVN: Đình chỉ thi đấu hai trận kế tiếp và phạt 3 triệu đồng đối với cầu thủ Huỳnh Quang Thanh (số 20) của CLB bóng đá Becamex Bình Dương do có hành vi định xâm phạm trọng tài trong trận đấu giữa CLB Đồng Tâm Long An và CLB Becamex Bình Dương tại lượt trận thứ 17 ngày 1/8/2007. Như vậy, cầu thủ Huỳnh Quang Thanh sẽ không được thi đấu tại lượt trận thứ 18 (ngày 5/8/2007) và lượt trận đấu thứ 19 (ngày 8/8/2007).
 
Phó Tổng thư ký
Trưởng BTC giải
 
Dương Nghiệp Khôi
(Đã ký)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA