Thông báo số 15 giải VĐQG PetroVietnam Gas 2010

1. Ngày 13/5/2010, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ban hành thông báo số 426/TB-LĐBĐVN về việc sửa đổi Điều 4.2.4, Mục A, Điều lệ giải bóng đá Vô địch Quốc gia – Petro Vietnam Gas 2010, cụ thể như sau:

 

“4.2.4 Các cầu thủ đã đủ điều kiện thay thế hoặc bổ sung ở giai đoạn đăng ký giữa mùa giải được thi đấu tại các trận đấu từ ngày 30/5/2010 cho đến hết mùa giải.”

 

Việc sửa đổi Điều lệ như trên có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng cho giải bóng đá Vô địch Quốc gia – Petro Vietnam Gas 2010.

 

2. Ngày 14/5/2010, Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành quyết định số 198/QĐ-LĐBĐVN: Phạt 5.000.000đ (Năm triệu đồng) và đình chỉ thi đấu 2 trận đấu kế tiếp đối với cầu thủ Hoàng Đình Tùng (số 2) của CLB bóng đá Lam Sơn Thanh Hoá vì đã có hành vi bạo lực đối với cầu thủ Lawson Adtebu (số 3) của CLB bóng đá Megastar Nam Định trong trận đấu giữa CLB bóng đá Lam Sơn Thanh Hoá và CLB bóng đá Megastar Nam Định tại lượt trận thứ mười một ngày 8/5/2010 trên SVĐ Thanh Hoá.

 

Do bị nhận 3 thẻ vàng trong 3 trận đấu khác nhau từ lượt trận 1 đến lượt trận 11 và căn cứ vào quyết định số 198/QĐ-LĐBĐVN, nên cầu thủ Hoàng Đình Tùng (số 2) của CLB bóng đá Lam Sơn Thanh Hoá sẽ không được thi đấu các lượt trận 15/5, 23/5 và 30/5/2010.

 

3. Theo đề nghị của CLB bóng đá Navibank Sài Gòn, BTC giải chấp thuận cho CLB đăng ký kể từ ngày 11/5/2010:

– Ông Mai Đức Chung với chức vụ Huấn luyện viên trưởng;

– Ông Lê Tuấn Long với chức danh Trợ lý huấn luyện viên

thay thế cho các ông Phạm Thanh Nam và ông Phạm Huỳnh Tam Lang.

TỔNG THƯ KÝ

TRƯỞNG BTC GIẢI

 

 

Trần Quốc Tuấn


NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA