Thông báo số 12 giải VĐQG PetroVietnam Gas 2010

1. Để thực hiện và hoàn tất các thủ tục đăng ký bổ sung, thay thế cầu thủ giữa giai đoạn của mùa giải (từ ngày 27/4 đến 25/5/2010), BTC giải lưu ý các câu lạc bộ một số nội dung như sau:

 

* Đối với việc xin cấp ITC cho cầu thủ nước ngoài: Theo quy định của FIFA, khi có ba bên (gồm CLB, LĐBĐQG, CLB hoặc LĐBĐ nơi cuối cùng cầu thủ thi đấu) phải thực hiện việc xin cấp ITC trên TMS, đề nghị các CLB nghiêm chỉnh thực hiện. Việc xin cấp ITC trên hệ thống TMS chỉ áp dụng đối với cầu thủ chuyên nghiệp.

 

* Đối với phiếu Đăng ký cầu thủ: Câu lạc bộ sử dụng phiếu Đăng ký cầu thủ theo mẫu của LĐBĐVN, tại mỗi phiếu đăng ký phải dán ảnh (cỡ 4 x 6) mới nhất của cầu thủ có đóng dấu ráp lai của CLB; điền đầy đủ các thông tin có trong phiếu đăng ký; có chữ ký của cầu thủ và chữ ký xác nhận của Chủ tịch hoặc Giám đốc điều hành của CLB.

 

2. Ngày 21/4/2010, Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành quyết định số 172/QĐ-LĐBĐVN: Phạt 5.000.000đ (Năm triệu đồng) và đình chỉ thi đấu 2 trận kế tiếp đối với cầu thủ Caue C.M. Benicio (số 10) của CLB bóng đá Hà Nội T&T vì đã có hành vi bạo lực đối với cầu thủ của CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An trong trận đấu giữa CLB bóng đá Hà Nội T&T và CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An tại lượt trận thứ chín ngày 18/4/2010.

 

Như vậy cầu thủ Benicio (số 10) của CLB bóng đá Hà Nội T&T sẽ không được thi đấu các lượt trận ngày 2/5 và 8/5/2010.

 

3. Theo đề nghị của CLB bóng đá XM The Vissai Ninh Bình, BTC giải chấp thuận cho CLB đăng ký ông Đinh Thành Nam với chức vụ Điều phối viên (thay thế cho ông Đào Ngọc Hà) kể từ ngày 15/4/2010.

 

4. Theo đề nghị của CLB bóng đá Xi măng Hải Phòng, BTC giảI chấp thuận cho CLB đăng ký kể từ lượt trận ngày 2/5/2010:

– Ông Đinh Công Lý thôi giữ chức trợ lý huấn luyện viên

– Ông Nguyễn Văn Thịnh và ông Nguyễn Văn Thái với chức vụ trợ lý huấn luyện viên.

 

5. BTC giải đề nghị HLV trưởng các CLB gửi phiếu bầu chọn Huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 4 của giải thưởng “ Thắp sáng niềm tin chiến thắng” về số fax 04.37337241 hoặc chuyển tới giám sát trận đấu ngay sau lượt trận thứ 10, ngày 2/5/2010. Các giám sát trận đấu có trách nhiệm gửi phiếu bầu chọn (nếu nhận được) về số fax của BTC giải ngay sau khi kết thúc trận đấu.

TỔNG THƯ KÝ

TRƯỞNG BTC GIẢI

 

 

Trần Quốc Tuấn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA