Thông báo số 11 giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2008

1. Theo đề nghị của CLB bóng đá Boss Bình Định, BTC giải chấp thuận đăng ký bổ sung cho ông Phan Tôn Quyền trong danh sách 7 quan chức của CLB với chức vụ Huấn luyện viên phó kể từ lượt trận đấu thứ chín, ngày 16/3/2008.

 

2. Ban tổ chức giải chấp thuận theo đề nghị của CLB SHB Đà Nẵng: trận đấu giữa đội SHB Đà Nẵng và đội Thể Công Viettel được tổ chức vào lúc 15h30 ngày 16/3/2008 trên SVĐ Chi Lăng (thay vì 17h00 như lịch thi đấu đã ban hành).

 

3. Theo đề nghị của CLB bóng đá Đạm Phú Mỹ Nam Định và đã được sự đồng thuận của CLB Đồng Tâm Long An, BTC giải chấp thuận cho trận đấu giữa đội ĐTLA và đội ĐPM NĐ trên SVĐ Long An được tổ chức vào thứ hai, ngày 24/3/2008 (thay vì ngày 25/3/2008 như lịch thi đấu đã ban hành).

 

4. BTC giải bóng đá Vô địch Quốc gia Petro Vietnam Gas 2008 thông báo các giải thưởng “Thắp sáng niềm tin chiến thắng” tháng 2/ 2008, cụ thể như sau:

TT

Giải thưởng

Cá nhân/tập thể nhận giải

1

Đội bóng xuất sắc nhất

TCDK Sông Lam Nghệ An

2

HLV xuất sắc nhất

HLV Nguyễn Văn Thịnh – CLB TCDK Sông Lam Nghệ An

3

Cầu thủ xuất sắc nhất

Jesuel Martins Trindade, số 10 – CLB TMN Cảng Sài Gòn

4

Cầu thủ ghi bàn thắng đẹp nhất

Nguyễn Ngọc Duy, số 11 – CLB Thể Công Viettel: bàn thắng phút 74’ tại trận đấu giữa đội Thể Công Viettel và Hoàng Anh Gia Lai ngày 1/3/2008 (do người hâm mộ bình chọn qua kênh thể thao VCTV3)

BTC giải sẽ tổ chức lễ trao giải thưởng tháng 2 như sau:

– Giải thưởng Đội bóng xuất sắc nhất và HLV xuất sắc nhất sẽ được trao trước trận đấu giữa đội TCDK SL Nghệ An và đội Hà Nội ACB ngày 16/3/2008 trên SVĐ Vinh.

 

– Giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất sẽ được trao trước trận đấu giữa đội Hoàng Anh Gia Lai và đội TMN Cảng Sài Gòn ngày 16/3/2008 trên SVĐ Pleiku.

 

– Giải thưởng Cầu thủ ghi bàn thắng đẹp nhất sẽ được trao trước trận đấu giữa đội SHB Đà Nẵng và đội Thể Công Viettel ngày 16/3/2008 trên SVĐ Chi Lăng.

 

BTC giải đề nghị BTC trận đấu phối hợp chặt chẽ với Giám sát trận đấu, Đại diện LĐBĐVN, Nhà tài trợ để tiến hành lễ trao giải thưởng trong thời gian trước khi bắt đầu trận đấu.

 

5. Theo thông báo của Công ty cổ phần phát triển bóng đá (VFD) – đơn vị được LĐBĐVN ủy quyền khai thác bản quyền truyền hình của giải: cho đến thời điểm này, do Đài truyền hình Kỹ thuật số (VTC) vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu trao đổi về giá trị bản quyền truyền hình với Công ty VFD, kể từ lượt đấu thứ chín, ngày 16/3/2008, VTC sẽ không được truyền hình trực tiếp các trận đấu của giải  cho đến khi có thông báo mới.

 

6. Nhằm thực hiện chủ trương tiết kiệm điện trên toàn quốc trong thời điểm này, BTC giải đề nghị BTC các trận đấu tại các sân có hệ thống chiếu sáng phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương: điện lực, truyền hình,… để điều chỉnh giờ thi đấu muộn nhất là 16h00 (thay vì 17h00 như đã đăng ký trước đây) kể từ lượt trận đấu thứ mười, ngày 23, 24 và 25/3/2008.

 

KT. Tổng thư ký

Phó Tổng thư ký

Trưởng BTC giải

 

Dương Nghiệp Khôi

(đã ký)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA