Thông báo số 1- Giải VĐQG năm 2006

Ngày 16/1/2006, Ban tổ chức giải bóng đá Vô địch Quốc gia năm 2006 đã họp và xem xét các vấn đề nảy sinh qua lượt trận đấu thứ nhất.

1. Ngày 23/12/2005, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ban hành công văn số 1065/LĐBĐVN về việc Quy định về kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trong đó đã quy định: STrong thời gian văn bản Quy định về kỷ luật chưa được ban hành, việc xử lý vi phạm trong các hoạt động bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức, quản lý, điều hành vẫn được thực hiện dựa trên các quy định về xử lý vi phạm trong các văn bản đã ban hành trước đây của Liên đoàn bóng đá Việt Nam⬝. Như vậy, phần quy định kỷ luật tại quy chế bóng đá chuyên nghiệp năm 2005 vẫn có giá trị thực thi cho đến khi có văn bản quy định kỷ luật mới được ban hành. BTC giải nhắc lại để các thành viên tham gia giải biết và chấp hành quy định.
 
2. Ngày 16/1/2006, Ban tổ chức giải bóng đá Vô địch Quốc gia năm 2006 đã họp và xem xét các vấn đề nảy sinh qua lượt trận đấu thứ nhất. Nhìn chung, các thành viên tham dự giải: các CLB, đội bóng, giám sát, trọng tài, BTC trận đấu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, còn một số tồn tại trong trận đấu giữa CLB Mitsustar Haier Hải Phòng gặp CLB Gạch Đồng Tâm Long An trên SVĐ Lạch Tray – TP Hải Phòng.
 
– Căn cứ vào báo cáo của BTC giải, Tiểu ban Kỷ luật đã quyết định kỷ luật: phạt CLB bóng đá Mitsustar Haier Hải Phòng 10.000.000đ (Mười triệu đồng) do BTC trận đấu sân Lạch Tray – Hải Phòng đã để khán giả ném vật lạ xuống sân, đốt pháo sáng trên khán đài và có lời lẽ thô tục đối với trọng tài một cách tập thể trong trận đấu giữa CLB Mitsustar Haier Hải Phòng và CLB Gạch Đồng Tâm Long An ngày 15/1/2006.
 
– BTC giải lưu ý và nhắc nhở CLB Mitsustar Haier Hải Phòng và CLB Gạch Đồng Tâm Long An tăng cường công tác giáo dục đạo đức cầu thủ, tránh lối chơi thô bạo trong các trận đấu tiếp theo.
 
3. BTC giải yêu cầu BTC trận đấu của các CLB cần thực hiện tốt hơn các quy định trong quy chế bóng đá chuyên nghiệp: Đảm bảo đúng thành phần tham dự cuộc họp kỹ thuật, bố trí máy ghi hình đủ và đúng thời gian, tăng cường lực lượng, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo công tác an ninh trong các trận đấu.
Phó Tổng thư ký
Trưởng BTC giải
 
Dương Nghiệp Khôi

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA