Thông báo của BTC giải BTV Cup 2012 về trường hợp của CLB Express và CLB Gremio

Hôm nay (16/11), BTC giải bóng đá quốc tế BTV Cup 2012 đã ra thông báo về sự việc liên quan tới CLB Express (Uganda) và CLB Gremio Barueri (Brazil). Nội dung chính như sau:

 

1. Ngày 4/10/2012, Ban tổ chức giải bóng đá quốc tế BTV – Number One 2012 nhận được văn bản của LĐBĐ Uganda về việc cử CLB Express tham dự giải. Ngày 1/11/2012, BTC giải đã tiến hành họp báo, ban hành lịch thi đấu của giải;

 

Ngày 12/11/2012 Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhận được văn bản của LĐBĐ thế giới (FIFA) về việc không chấp thuận cho CLB Express tham dự giải do CLB có một số vướng mắc với LĐBĐ Uganda;

 

Ngày 14/11/2012 Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhận được văn bản của LĐBĐ thế giới (FIFA) về việc đồng ý cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam được tổ chức giải bóng đá quốc tế BTV – Number One 2012 và không cho chấp thuận cho CLB Express tham dự giải nếu chưa có sự chấp thuận từ LĐBĐ Uganda;

 

Trên tinh thần cùng nhau tháo gỡ các vướng mắc của CLB Express và góp phần vào sự thành công chung của giải; Liên đoàn bóng đá Việt Nam, BTC giải đã gửi các văn bản đến LĐBĐ Uganda và yêu cầu CLB Express đến 15h00 ngày 15/11/2012 phải có sự chấp thuận từ LĐBĐ Uganda thì mới được tham dự giải. Nhưng cho đến thời điểm này (16h30, ngày 14/11/2012), BTC giải vẫn chưa nhận được văn bản chấp thuận từ LĐBĐ Uganda, do đó BTC giải quyết định:

 

– Không chấp thuận cho CLB Express tham dự giải bóng đá quốc tế BTV – Number One 2012.

– Điều chỉnh CLB Gremio Barueri từ bảng B sang thi đấu tại bảng A thay thế cho CLB Express.

 

2. Ngày 15/11/2012, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) nhận được văn bản của LĐBĐ thế giới (FIFA) về việc đề nghị Liên đoàn và Ban tổ chức giải bóng đá quốc tế BTV – Number One 2012 xác minh về tính hợp lệ của CLB Gremio Barueri; và yêu cầu LĐBĐVN chỉ cho phép CLB Gremio Barueri tham dự giải khi có sự cho phép từ phía Liên đoàn bóng đá Brazil.

 

Sáng ngày 16/11/2012, LĐBĐVN cùng với BTC giải đã họp với Lãnh đạo CLB Gremio Barueri và BTC giải quyết định, cụ thể như sau:

 

– Hủy bỏ trận đấu U22 Việt Nam gặp CLB Gremio Barueri vào lúc 15h30 ngày 16/11/2012 trên SVĐ Bình Dương;

 

– Chuyển CLB Gremio Barueri từ Bảng A sang thi đấu tại Bảng B, thay vị trí của CLB Express (Uganda);

 

– Nếu sau thời hạn 9h00 ngày 17/11/2012, LĐBĐVN và BTC giải không nhận được các văn bản xác nhận từ Liên đoàn bóng đá Brazil và Liên đoàn bóng đá Thế giới về tính hợp lệ của CLB Gremio Barueri, BTC sẽ quyết định không cho phép CLB được tham dự giải.

 

Sau khi có quyết định về tính pháp lý của CLB Gremio, BTC giải sẽ ban hành lịch thi đấu cụ thể, thay thế cho lịch thi đấu đã ban hành ngày 15/11/2012 theo thông báo số 1.