Thi đấu giao hữu quốc tế, ĐT nữ Việt Nam – ĐT nữ Thái Lan 0-1: Cùng vượt qua nỗi đau thiên tai

Kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian trận đấu và tạo được nhiều cơ hội hơn, nhưng sự kém duyên của các chân sút Việt Nam đã không thể đưa được bóng vào lưới đội bạn dù chỉ một lần. Trong khi đó, chỉ với cơ hội duy nhất, tuyển nữ Thái Lan đã tận dụng thành công, giành chiến thắng 1-0 trong trận đấu giao hữu nhân lễ tưởng niệm một năm các nạn nhân của sóng thần Tsunami.
Cả hai đội đều đã cống hiến hết mình vì niềm vui của người hâm mộ

Ba ngày tập luyện tại Trung tâm HLTTQG 1 không đủ để đưa các nữ tuyển thủ trở lại sân cỏ với phong độ cao nhất sau SEA Games 23, hơn nữa sự xáo trộn khá nhiều trong đội hình, khi một số trụ cột như Vũ Thị Tân, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Bùi Thị Tuyết Mai, Quách Thanh Mai (Hà Nội), Nguyễn Thị Lý (Hà Tây) đồng loạt xin phép vắng mặt để cùng các đồng đội tại CLB chuẩn bị cho mùa giải mới đã khiến ĐT nữ Việt Nam không thể hiện được sức mạnh thường thấy mỗi khi đối đầu với các đội bóng khác trong khu vực. Tuy nhiên, ý nghĩa cao đẹp của trận giao hữu đã khiến hai đội đều nhập cuộc rất hứng khởi và mỗi tuyển thủ đều cố gắng thể hiện tối đa phẩm chất của mình để cống hiến một trận đấu đẹp mắt cho khán giả hâm mộ.

Trận đấu diễn ra sôi nổi ngay từ những phút đầu tiên với những lối chơi cởi mở, giàu tính trình diễn của cả hai đội. Tuy không thật sự có được sự kết dính cần thiết trong lối chơi, nhưng các học trò của HLV Trần Ngọc Thái Tuấn vẫn là những cầu thủ nổi bật hơn trên sân cỏ với những pha tấn công khá đa dạng về phía khung thành đội bạn. Không dưới 4 bốn cơ hội ăn bàn trông thấy được tạo ra, nhưng lần lượt Kim Chi, Vũ Thị Lành rồi Thuý Miện đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc trong tình huống đối mặt với thủ môn của tuyển nữ Thái Lan.
Trong khi đó, giữ nguyên đội hình đã từng thi đấu tại SEA Games 23, lại có ưu thế sân nhà nhưng Thái Lan vẫn tỏ ra bế tắc trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Kiều Trinh. Cơ hội duy nhất mà đội chủ nhà có được trong suốt 90 phút thi đấu là cú sút xa hiểm hóc từ cự ly ngoài vòng cấm địa, bóng đi thắng vào góc cao khung thành, đưa tuyển nữ Thái Lan vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút thứ 24 của trận đấu.
Sang hiệp hai, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục thi đấu đầy nỗ lực. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng đã khiến các nữ tuyển thủ nhanh chóng xuống sức và không còn duy trì được áp lực như trước. 45 phút còn lại trôi qua và bóng vẫn không một lần lăn vào lưới ĐT nữ Thái Lan, dù rằng các chân sút của Việt Nam không phải là không có những cơ hội để có thể cụ thể hoá thành bàn.
Kết thúc trận đấu, cầu thủ cả hai đội cùng nắm tay nhau, chúc mừng cho một trận đấu thành công, bởi họ hiểu rằng sau trận đấu này, thắng hay thua không phải là vấn đề quan trọng mà phần thưởng đáng quý nhất dành cho hai đội đó chính là tinh thần thể thao cao thượng cũng như niềm vui mà bóng đá đã mang lại cho người dân nơi đây sau những mất mát, đau thương của nạn sóng thần.
* Đội hình ra quân của ĐT nữ Việt Nam:
Thủ môn: Kiều Trinh, Hậu vệ:Vũ Thị Ánh, Đào Thị Miện, Bùi Thị Tuyết; Tiền vệ: Văn Thị Thanh, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Mai Lan, Trần Thị Kim Hồng, Đoàn Thị Kim Chi; Tiền đạo: Lê Thị Oanh, Lê Thị Hồng Nga.
VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM