Thi đấu giao hữu, ĐT nữ Việt Nam – ĐT nữ Trung Quốc 0 -2: Tiến bộ từng ngày

Sau trận giao hữu đầu tiên thua 1-4 trước ĐT Trung Quốc, chiều qua, ĐT nữ Việt Nam đã tái ngộ đội bóng này trong trận giao hữu thứ hai và cũng là trận giao hữu cuối cùng trong chuyến tập huấn tại Hàng Châu…

Sau trận giao hữu đầu tiên thua 1-4 trước ĐT Trung Quốc,  chiều qua, ĐT nữ Việt Nam đã tái ngộ đội bóng này trong trận giao hữu thứ hai và cũng là trận giao hữu cuối cùng trong chuyến tập huấn tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Trong trận đấu này, thủ quân Kim Chi không thi đấu và vị trí Snhạc trưởng⬝ trên sân được giao cho tiền vệ trẻ Nguyễn Thị Hương. Đội hình xuất phát của ĐT nữ Việt Nam cụ thể như sau:
Thủ môn: Tuyết Mai; Hậu vệ: Đào Thị Miện, Bùi Thị Tuyết, Ngọc Anh; Tiền vệ: Kim Hồng, Kim Tiến, Nguyễn Thị Hương, Văn Thị Thanh, Minh Nguyệt; Tiền đạo: Hải Anh, Tuyết Mai.

Khi trận đấu khởi đi được 2 phút, hậu vệ Đào Thị Miện phạm lỗi với tiền đạo đội bạn trong vòng cấm và ĐT nữ Việt Nam nhận bàn thua đầu tiên từ chấm 11m. Việc để thủng lưới quá sớm đã ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của toàn đội, tuy nhiên các vị trí vẫn thi đấu rất quyết tâm và tạo được một thế trận khởi sắc hơn nhiều so với trận đấu trước.

Trước tinh thần và lối chơi kỷ luật của ĐT nữ Việt Nam, ĐT nữ Trung Quốc buộc phải tung vào sân lực lượng mạnh nhất để tìm kiếm thêm bàn thắng. Tuy nhiên, phải đến phút 74 các cô gái của đại lục mới có bàn ấn định tỷ số 2-0 cũng từ chấm 11m sau khi hậu vệ Ngọc Anh phạm lỗi trong một pha tranh bóng với tiền đạo đội bạn trong vòng cấm.

Theo đánh giá của HLV trưởng Trần Ngọc Thái Tuấn, qua hai trận đấu giao hữu với ĐT Trung Quốc, toàn đội đã tích lũy thêm nhiều bài học quý và nâng cao bản lĩnh thi đấu cũng như khả năng chuyên môn. Đặc biệt là tại trận đấu thứ hai, các cầu thủ đã thi đấu rất tốt, ngay cả các vị trí dự bị khi được thay vào sân cũng thể hiện tốt phẩm chất của mình.

Theo thông tin từ BHL đội tuyển, trong 3 ngày cuối cùng của đợt tập huấn, đội tuyển sẽ có 3 buổi tập với cường độ cao nhằm củng cố chuyên môn cũng như tăng cường thêm thể lực. Ngày 16/11, toàn đội sẽ trở về Việt Nam để hoàn tất các khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi lên đường sang Qatar tham dự ASIAD 15.

VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM