Thi đấu giao hữu, ĐT nữ Việt Nam – CLB Viktoria Plzen: 4-0

Chiều qua (17/7), đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục thi đấu giao hữu trận thứ 3 gặp CLB Viktoria Plzen trong chuyến tập huấn tại Cộng hòa Séc. Kết quả chung cuộc, thầy trò HLV Mai Đức Chung giành chiến thắng thuyết phục 4-0 sau 2 hiệp đấu.
 

Đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Việt Nam 

CLB bóng đá nữ Viktoria Plzen hiện đang tham dự giải ngoại hạng của Cộng hòa SécCzech, đứng thứ 4 mùa giải năm 2015. “Quân xanh” trong trận giao hữu thứ 3 của thầy trò HLV Mai Đức Chung tiếp tục là đối thủ có thể hình cao to, sức khỏe và sức mạnh tốt. Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục ra sân với đội hình mạnh nhất. Sự thay đổi duy nhất ở vị trí thủ môn khi Khổng Thị Hằng vào bắt chính thay Kiều Trinh. Các hậu vệ gồm Chương Thị kiều, Bùi Thị Như, Nguyễn Thị Xuyến, Bùi Thúy An, các tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Hòa, Vũ Thị Nhung,hai tiền đạo là Nguyễn Thị Muôn và Nguyễn Thị Minh Nguyệt.

Các cầu thủ nữ Việt Nam bước vào trận đấu thứ 3 với sự tự tin và nhiều kinh nghiệm được rút ra từ 2 trận đấu trước đó. Các học trò HLV Mai Đức Chung nhanh chóng giành thế chủ động và bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số ở phút thứ 3. Đó là tình huống Bùi Thị Như chuyền bóng bổng xuống, hậu vệ đối phương đỡ bóng hụt tạo cơ hội để Minh Nguyệt băng xuống tâng bóng qua đầu thủ môn mở tỉ số 1 – 0. Phút thứ 10, tiền vệ Vũ Thị Nhung tạt bóng từ cánh trái vào để Tuyết Dung đệm lòng chuẩn xác nâng tỉ số lên 2 – 0. Khi trận đấu bước sang phút 30′, tiền đạo dày dặn kinh nghiệm Minh Nguyệt chọc khe cho Nguyễn Thị Muôn thoát xuống ghi bàn nâng tỉ số lên 3 – 0. Chưa dừng lại ở đó, chỉ 5 phút sau bàn thắng thứ 3,tiếp tục là tiền đạo Minh Nguyệt phối hợp chuyền bóng cho Nguyễn Thị Muôn từ giữa sân phối hợp một chạm với Tuyết Dung ghi bàn thắng thứ 4 cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu.

Hiệp 2 là thời gian HLV Mai Đức Chung trao cơ hội cho đội hình 2 vào sân thi đấu. Các cầu thủ trẻ còn thiếu kinh nghiệm nên mặc dù đã tạo được khoảng 5 cơ hội nguy hiểm nhưng lần lượt Nguyễn Thị Nguyệt, Huỳnh Như, Bích Thùy hay Thùy Trang đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Tỉ số 4-0 với chiến thắng cho các cầu thủ nữ Việt Nam được giữ cho đến hết trận.

Nhận xét về các cầu thủ trong trận đấu giao hữu thứ 3 này, đại diện ban huấn luyện cho biết các cầu thủ đã phát huy được nhiều ưu điểm của mình và rút ra được nhiều kinh nghiệm quý từ hai trận đấu trước. Đặc biệt, vấn đề thể lực của các cầu thủ có sự thay đổi rõ rệt khi không ai bị chấn thương và đều duy trì thời gian thi đấu tốt.

Theo kế hoạch, chiều tối nay đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có chuyến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc và dùng bữa tối theo lời mời của ông Trương Mạnh Sơn – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại đây.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có thêm 1 trận đấu giao hữu nữa gặp FC Dukla Prague vào ngày mai (197/) trước khi lên đường về Việt Nam, kết thúc giai đoạn tập huấn nước ngoài.

 

Trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và FC Viktoria Plzen thu hút hơn 500 cổ động viên Việt Nam 

Cầu thủ 2 đội chụp hình lưu niệm với các cổ động viên

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM