Thi đấu giao hữu, ĐT nữ Việt Nam – CLB nữ Fukushima: 2-0

Chiều nay (14/11), ĐT nữ Việt Nam đã có trận đấu giao hữu gặp CLB nữ Fukushima của Nhật Bản và giành thắng lợi với tỷ số 2-0. Đây cũng là trận giao hữu cuối cùng của thầy trò HLV Trần Vần Phát trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản nhằm chuẩn bị cho SEA Games 25.

Chiều nay (14/11), ĐT nữ Việt Nam đã có trận đấu giao hữu gặp CLB nữ Fukushima của Nhật Bản và giành thắng lợi với tỷ số 2-0. Đây cũng là trận giao hữu cuối cùng của thầy trò HLV Trần Vần Phát trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản nhằm chuẩn bị cho SEA Games 25.

 

2 đội chụp ảnh lưu niệm trước trận đấu – Ảnh: Hải Tùng

CLB nữ Fukushima tuy mới được thành lập nhưng vẫn được đánh giá rất cao về tiềm lực bởi lực lượng quy tụ hầu hết là các cầu thủ đang độ sung sức và đang thi đấu tại giải U19 nữ quốc gia của Nhật Bản. Điểm mạnh của các cầu thủ Fukushima là kỹ thuật cơ bản, ý thức chiến thuật tốt và thể lực sung mãn. Điều này đã giúp họ cầm bóng và tổ chức được nhiều pha tấn công hơn so với đội tuyển nữ Việt Nam trong suốt 90 phút của trận đấu. Tuy nhiên, do còn non trận mạc, nên họ đã không thể vượt qua được đội hình dạn dày kinh nghiệm của ĐT nữ Việt Nam.

 

Trong trận đấu này, Kim Chi vẫn thể hiện là mắt xích quan trọng trong lối chơi của ĐT nữ Việt Nam, tạo sự gắn bó, hiệu quả. Trong khi đó, các pha tấn công biên với sự hiện diện của Kim Hồng cũng để lại ấn tượng với sự sắc sảo.

 

Phút 29, nhận đường chuyền từ Mai Lan, Kim Hồng thoát xuống cánh phải, tạt vào cho Kim Chi băng xuống gây sức ép buộc thủ môn đội bạn phải đẩy bóng cứu nguy. Minh Nguyệt có mặt kịp thời ghi bàn đưa tuyển nữ Việt Nam vượt lên dẫn 1-0.

 

Đến phút 80, Việt Nam có bàn thắng ấn định tỷ số 2-0. Đây là kết quả của pha phối hợp rất nhuyễn giữa Nguyễn Thị Muôn và Minh Nguyệt, sau đó bóng được đẩy ra cho Kim Hồng bên cánh phải chuyền vào cho Kim Chi ở vị trí thuận lợi, đánh đầu khuất phục thủ thành CLB Fukushima.

 

Sau khi kết thúc trận giao hữu này, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục tập luyện tại J-Village. Ngày 17/11, toàn đội sẽ trở về Việt Nam và tiếp tục đóng quân tập luyện tại Trung tâm thể thao Tam Đảo. Ngày 23/11, thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ trở lại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho SEA Games 25.

 

Liên quan đến chấn thương của Ngọc Châm, hiện nay, tiền đạo này vẫn đang được điều trị vật lý trị liệu tại JFAMEDICAL Center và có dấu hiệu tiến triển khả quan. Sau chuyến tập huấn tại Nhật Bản, Ngọc Châm sẽ tiếp tục được đưa vào Bệnh viện Y học Thể thao để điều trị hồi phục. Tuy nhiên, khả năng tham dự SEA Games của Ngọc Châm vẫn còn bỏ ngỏ.

 

Nếu không kịp hồi phục để góp mặt tại Lào, đây sẽ là lần thứ ba Ngọc Châm lỡ hẹn với Đại hội thể thao lớn nhất khu vực. 2 lần trước là tại SEA Games 22 và SEA Games 23. Mong rằng, vận đen sẽ không còn theo đuổi cô gái tài hoa của ĐT nữ Việt Nam này thêm một lần nữa./.

 

VFF (Hải Tùng gửi về từ Nhật Bản)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM