Thi đấu giao hữu, ĐT nữ – U15 TT Đào tạo trẻ Scavi-Rocheteau: 2-3

Chiều qua (22/5), ĐT nữ Việt Nam đã có trận đấu giao hữu thứ hai kể từ khi…

Chiều qua (22/5), ĐT nữ Việt Nam đã có trận đấu giao hữu thứ hai kể từ khi cắm trại tập luyện tại Trung tâm thể thao Thành Long nhằm chuẩn bị cho VCK giải vô địch nữ châu Á 2008. “Quân xanh” của ĐT nữ lần này chính là đội tuyển U15 nam của Trung tâm đào tạo trẻ Scavi-Rocheteau.

 

Giữ vững quan điểm tạo cơ hội được thi đấu cọ sát cho tất cả các tuyển thủ, đồng thời qua đó phần nào nâng cao chất lượng cho các giải pháp dự phòng, HLV trưởng Trần Vân Phát luôn ưu tiên tạo điều kiện cho các cầu thủ chưa được vào sân thi đấu ở trận trước được thể hiện khả năng của mình trong trận đấu này. Thủ môn Tuyết Mai, tiền vệ Diệu Huyền, Từ Thị Phụ, Kim Tiến, tiền đạo Minh Nguyệt, Bùi Thị Phượng đều lần lượt được HLV Trần Vân Phát đưa vào sân thi đấu với những ý tưởng thử nghiệm linh hoạt.

 

Sau 90 phút thi đấu giao hữu, với ưu thế về tố chất và sự nhanh nhẹn vượt trội, ĐT U15 Scavi-Rocheteau đã giành thắng lợi trước ĐT nữ Việt Nam với tỷ số 3-2. Tuy thua cuộc, nhưng theo đánh giá của BHL, việc được thi đấu với đối thủ mạnh đã giúp đội tuyển bộc lộ rõ nét hơn những điểm yếu cần khắc phục, trong đó “vũ khí” phòng ngự chặt phản công nhanh cần phải thể hiện được sự linh hoạt và sắc bén hơn nữa, nhất là khi đối thủ của ĐT nữ tại VCK giải vô địch nữ châu Á 2008 đều là những bậc “đàn chị” của châu lục.

 

Theo kế hoạch, chiều mai (24/5), ĐT nữ sẽ hoàn tất quá trình chuẩn bị cho VCK giải vô địch nữ châu Á 2008 bằng trận đấu giao hữu cuối cùng gặp CLB nữ TPHCM trên SVĐ Thống Nhất. Hy vọng, thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng và sẵn sàng tạo nên những bất ngờ lớn tại sân chơi đỉnh cao của bóng đá nữ châu lục kỳ này.