Thi đấu giao hữu (21/3), ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Myanmar: 1-0

18h30 hôm nay (21/3), đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu giao hữu trận đầu tiên với đội tuyển nữ Myanmar tại sân vận động Mandalarthiri (Myanmar). Kết quả chung cuộc, các cầu thủ Việt Nam giành chiến thắng với bàn thắng duy nhất được ghi do công của tiền vệ trẻ Nguyễn Thị Vạn.

Đội hình tuyển nữ Việt Nam trong trận giao hữu đầu tiên với đội tuyển nữ Myanmar

Đội tuyển nữ Việt Nam ra sân với đội hình gồm nhiều gương mặt quen thuộc: thủ môn Trần Thị Kim Thanh (27), các hậu vệ Trần Thị Hồng Nhung (2), Lê Thị Diễm My (13), Phạm Thị Tươi (15), các tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung (7), Thái Thị Thảo (11), Vũ Thị Nhung (16), Nguyễn Thị Vạn (18), Dương Thị Vân (21), Nguyễn Thị Bích Thùy (29) và tiền đạo – đội trưởng Huỳnh Như (9). HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết ông tiếp tục thử nghiệm hậu vệ Lê Thị Diễm My (13) và tiền vệ Dương Thị Vân (21) ở 2 vị trí của Chương Thị Kiều và Nguyễn Thị Liễu. 

Mặc dù thi đấu ở khung giờ chiều tối nhưng thời tiết tại thành phố Mandalay khá nóng, khác hẳn so với thời tiết tại Hà Nội, các cầu thủ nữ Việt Nam vẫn cố gắng thích nghi và nhập cuộc tập trung. Với thể lực dồi dào, 2 đội tạo ra thế cân bằng và giằng co trong hơn 15 phút đầu hiệp 1.

Phút 19, cầu thủ Yuly Kyaw (19) tạo ra tình huống đáng chú ý khi tạt bóng từ cánh phải vào để Wintheingi Tun (7) đánh đầu sát cột dọc khung thành thủ môn Kim Thanh (27).

Từ phút 28, tuyển nữ Việt Nam vươn lên, cầm bóng phối hợp nhiều hơn và tạo ra nhiều tình huống áp sát phần sân đối phương; cụ thể tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung (7) thực hiện sút phạt cánh phải vào để tiền vệ Nguyễn Thị Vạn (18) đánh đầu cự ly gần nhưng rất tiếc không qua được thủ môn Myanmar Zar Zar Myint (1).

Sang phút 38, tuyển nữ Việt Nam tổ chức tấn công cánh phải, tiền vệ trẻ Nguyễn Thị Vạn (18) tiếp tục có cơ hội tạt bóng sát xà ngang nhưng chưa đủ độ khó trước khung thành đối phương.

Phút 41, đội trưởng Huỳnh Như (9) kiến tạo cơ hội có bóng cho tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung (7) nhưng rất tiếc tiền vệ Hà Nam đã bị hậu vệ đối phương đoán được ý đồ, nhanh chóng áp sát khống chế.

Ở phút 45, đội trưởng Khin Marlar Tun (10) thực hiện pha đá phạt cuối cùng hiệp 1, Wintheingi Tun (7) nhanh chóng bay vào đánh đầu nhưng rất may bóng đập cột dọc bên trái.

Thế trận trong hiệp 2 tiếp tục nghiêng về các học trò HLV Mai Đức Chung với 1 loạt cơ hội áp đảo đội chủ nhà.

Phút 50, các cầu thủ áo trắng phối hợp từ giữa sân, bóng đến chân Vũ Thị Nhung (16) đưa lên nhưng rất tiếc tiền vệ Tuyết Dung (7) đã thực hiện cú sút chạm mép dưới xà ngang khung thành thủ môn Zar Zar Myint (1).

1 phút sau đó, trong tình huống tuyển Việt Nam tiếp tục giành quyền kiểm soát với bóng, đội trưởng Huỳnh Như (9) tiếp tục có màn kiến tạo đẹp mắt để tiền vệ trẻ Nguyễn Thị Vạn (18) thực hiện sút chân trái chính xác mở tỉ số 1-0.

Sau bàn thắng dẫn trước, tuyển Việt Nam tiếp tục thi đấu với tâm lý ổn định, tập trung cao độ và giữ thế chủ động với thể lực nhỉnh hơn hẳn đội chủ nhà. Tỉ số 1-0 được duy trì đến hết hiệp 2, ấn định chiến thắng 1-0 cho đội bóng áo trắng.

Nhận xét về các cầu thủ sau trận giao hữu đầu tiên, HLV trưởng Mai Đức Chung tỏ ra hài lòng về các vị trí tuyển nữ Việt Nam trên sân và dành nhiều lời khen ngợi cho tinh thần thi đấu của các học trò. “Thể lực của các cầu thủ Việt Nam trong trận đấu này rất tốt, các cầu thủ cũng thi đấu tích cực, cố gắng và tuân thủ đấu pháp của ban huấn luyện. Ở trận đấu giao hữu tiếp theo, đội hình tuyển nữ Việt Nam sẽ có Chương Thị Kiều và Nguyễn Thị Liễu vào sân thi đấu.”, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết.    

18h30 ngày 23/3, thầy trò HLV Mai Đức Chung tiếp tục có trận tái đấu với đội tuyển nữ Myanmar trước khi khép lại chuyến thi đấu tại thành phố Mandalay (Myanmar) theo lời mời. Ngày 24/3, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường quay về Việt Nam, đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam 4 ngày trước khi di chuyển sang Uzbekistan tham dự vòng loại 2 Olympic 2020.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM