Therdsak Chaiman hy vọng và VCK Asian Cup 2007

Tiền vệ Thersak Chaiman nổi tiếng một thời của bóng đá Thái Lan hy vọng sẽ trở thành một phần trong kế hoạch chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2007 của HLV Chanvit Polchivin.

18/04/2007 00:00:00
Tiền vệ Thersak Chaiman nổi tiếng một thời của bóng đá Thái Lan hy vọng sẽ trở thành một phần trong kế hoạch chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2007 của HLV Chanvit Polchivin.
 
Therdsak Chaiman
 
Cầu thủ 33 tuổi này đã bác bỏ những suy đoán của dư luận khi cho rằng, sự nghiệp ở ĐTQG của anh đã chấm dứt.
 
STôi vẫn sẵn sàng cho Asian Cup. Chắc chắn, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu được gọi trở lại ĐTQG. Giải đấu này là một sự kiện đặc biệt, nhất là khi nó được tổ chức ngay tại Thái Lan. Chúng tôi sẽ có cơ hội giáp mặt với những đội bóng mạnh như Australia, Iraq và Oman. Đây sẽ là thử thách rất tốt đối với chúng tôi⬝. Chaiman nói.
 
Thực tế thì Chaiman vẫn được các nhà tuyển chọn để mắt đến. Bằng chứng là nếu không có chấn thương, anh đã có cơ hội bước lên bục vinh quang tại King”s Cup hồi tháng 12 năm ngoái và cùng ĐT Thái Lan đoạt HCB AFF Cup.
 
STôi còn chơi bóng đến khi nào có thể. Tôi chơi ở vị trí tiền vệ và tôi hiểu khả năng của tôi đến đâu. Tôi cho rằng mình có thể chơi bóng đỉnh cao thêm vài ba năm nữa. Sau này, tôi sẽ hướng đến nghiệp HLV. Tôi muốn làm công tác đào tạo trẻ và giúp các em phát triển. Bóng đá mang lại cho tôi rất nhiều. Vì thế, tôi muốn làm một việc gì đó để đáp lại điều đó. Chaiman cho biết thêm.
 
Bóng Đá