Thắng Malaysia 1-0, ĐT Việt Nam mở rộng cánh cửa vào bán kết AFF Suzuki Cup 2016

Bàn thắng duy nhất của Trọng Hoàng ở phút 80 của trận đấu đã mang về chiến thắng 1-0 cho ĐT Việt Nam trong cuộc đọ sức đầy khó khăn trước ĐT Malaysia tại lượt trận thứ hai bảng B diễn ra chiều nay. Với 6 điểm trong tay, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã mở rộng cánh cửa tiến vào bán kết AFF Suzuki Cup 2016.

24/11/2016 13:09:59

Các CĐV Việt Nam tiếp tục đến sân để tiếp sức cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Không nằm ngoài dự tính, việc phải thi đấu vào 3 giờ chiều dưới cái nắng như thiêu đốt thực sự là thử thách vô cùng lớn với không chỉ ĐT Việt Nam mà còn đối với cả các cầu thủ Malaysia vốn vẫn được đánh giá cao về thể lực. Không những vậy, trong trận đấu này, ĐT Việt Nam đã phải chịu một sự tổn thất về lực lượng khi hậu vệ cánh phải Trần Đình Đồng bị cảm nên không thể ra sân thi đấu. Bên cạnh đó, Văn Toàn cũng không có được trạng thái sung sức nhất nên phải ngồi trên băng ghế dự bị.

Thời tiết nắng nóng nên BTC phải áp dụng quy đinh nghỉ làm mát (colling break)

Trong điều kiện thi đấu như vậy, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã chỉ đạo các học trò nhập cuộc với tốc độ chơi bóng vừa phải nhằm làm quen dần với nhiệt độ trên sân, đồng thời đảm bảo sự an toàn bên phần sân nhà trong khoảng 15-20 phút đầu trận đấu.

Bên kia chiến tuyến, Malaysia cũng không mạo diểm dâng cao đội hình để tổ chức tấn công. Thế trận do đó diễn ra khá giằng co và không có cơ hội nguy hiểm được tạo ra trong hiệp một.

Đội trưởng Công Vinh vẫn là chỗ dựa tinh thần cho các đồng đội trong những lúc khó khăn.

Sang hiệp hai, nhiệt độ trên sân giảm xuống và trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Trong lần đầu tiên được xếp đá chính, Trọng Hoàng đã thi đấu rất ấn tượng, thể hiện khả năng cơ động bên cánh phải, khiến các hậu vệ của Malaysia phải hoạt động vất vả. Đên phút 80, đón đường chuyền thuận lợi từ Xuân Trường, Trọng Hoàng thoát xuống và có pha đi bóng đi tự tin, vượt qua hậu vệ Malaysia trước khi dứt điểm vào góc xa làm bó tay thủ môn Khairul.

Trọng Hoàng đã có màn trình diễn đầy nỗ lực.

Có được bàn thắng mở tỷ số trong ngày thi đấu dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt, ĐT Việt Nam thậm chí còn có thể làm tốt hơn thế nếu như ở phút cuối trận Công Phượng không bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn. Trong khi đó, Malaysia đã không thể có được bàn gỡ phần vì thể lực của họ đã suy giảm rất nhiều và đặc biệt khả năng dứt điểm của hàng công đội bóng này không được tốt.

Niềm vui chiến thắng.

Giành chiến thắng với tỷ số 1-0, ĐT Việt Nam đã vươn lên xếp đầu bảng B với 6 điểm. Với thành tích này, thầy trò HLV Hữu Thắng đã mở toang cánh cửa vào vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2016. Ở trận đấu diễn ra cùng ngày, nếu Myanmar đánh bại Campuchia, ĐT Việt Nam sẽ sớm giành vé bất chấp kết quả ở lượt đấu cuối cùng.


Đội hình thi đấu

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Văn Hoàn, Đình Luật, Ngọc Hải, Văn Thanh, Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh, Xuân Trường (Minh Tuấn 90’+3), Thanh Trung (Thành Lương 53′), Văn Quyết (Công Phượng 64′), Công Vinh.

Malaysia: Khairul Chemat, Matthew Davies, Shahrul Saad, Abdul Kalam, Baddrol Bakhtiar (Darren Lok 68′), Ahmad Bakri, Ahmad Saarani (Veenod Subramaniam 58′), Mohd Ghazali, Mohd Zainon (Zaquan Adha 81′), Mohd Yahyah, Harun.