Thắng Dural Warriors 6-3, Thái Sơn Nam lọt vào VCK giải Futsal các CLB châu Á 2013

Chiều nay, CLB Thái Sơn Nam của Việt Nam đã vượt qua CLB Dural Warriors của Australia với tỷ số 6-3 trong trận tranh hạng Ba tại vòng loại giải Futsal châu Á 2013, qua đó giành vé vào tham dự VCK.

16/04/2013 00:00:00

Chiều nay, CLB Thái Sơn Nam của Việt Nam đã vượt qua CLB Dural Warriors của Australia với tỷ số 6-3 trong trận tranh hạng Ba tại vòng loại giải Futsal châu Á 2013, qua đó giành vé vào tham dự VCK.


Vượt qua Dural Warriors với tỷ số 6-3, CLB Thái Sơn Nam giành vé vào tham dự VCK

Sự trở lại của cựu thuyển thủ quốc gia Tây Ban nha Alberto Rique Anton (16 – TSN) đã mang lại sự tự tin, giúp CLB Thái Sơn Nam chơi nhịp nhàng và kiểm soát thế trận tốt hơn. Tuy nhiên vào trận chưa đươc một phút, Tobias Seeto (8- Dural Warriors) bất ngờ ghi bàn thắng mở tỉ số 1-0. Thua nhanh, nhưng các học trò của HLV Sergio vẫn bình tỉnh phối hợp nhằm tìm bàn thắng. Sau rất nhiều pha hãm thành liên tục, phút thứ 8 Quỳnh Toàn (15 – TSN ) có pha thoát xuống và dứt điểm chính xác, quân bình tỷ số cho CLB Thái Sơn Nam 1-1. Niềm vui chưa được trọn vẹn bao lâu thì thầy trò HLV Sergio lại lâm vào thế phải rượt đuổi khi Basger (8 – Dural Warriors) ghi bàn thắng ngay sau đó nâng tỉ số 2-1.

 

Sang hiệp hai, vào trận chưa được một phút, với bản lĩnh của một cựu tuyển thủ quốc gia, tiền đạo Rique Anton (16 – TSN) phối hợp bật tường với Kotaro (7-TSN), thoát nhanh xuống sút căng vào lưới thủ thành Bruce (Dural Warriors) quân bình tỉ số 2-2.

 

Dù biết CLB Thái Sơn Nam vừa có trận cầu mất sức trước Shenzhen Nanling Tielang (Trung Quốc) nhưng thầy trò HLV Robert Varela (Dural Warriors) cũng không thể ngờ Việt Nam lại có thể chơi đường nét và luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm đến như vậy. Phút thứ 26, đội bạn bị thẻ đỏ truất quyền thi đấu, khiến Dural Warriors chỉ còn thi đấu với 4 người trên sân, CLB Thái CLB Thái Sơn Nam đã không bỏ lở cơ hội và đội trưởng Bảo Quân (10-TSN) sau pha phối hợp bài bản từ giữa sân, bất ngờ băng xuống dứt điểm gọn gàng, nâng tỉ số 3-2 cho cho đoàn quân áo xanh.

 

Niềm vui của các cầu thủ CLB Futsal Thái Sơn Nam

Không dừng lại ở đó, các thầy trò HLV Sergio càng chơi càng hay, và liên tiếp trong các phút 28 và 36 Trong Luân (12-TSN) và Quỳnh Toàn (15- TSN) tiếp tục ghi hai bàn thắng nâng tỉ số lên 5-2.

 

Không những thua nhanh ba bàn, HLV Robert Varela của Dural Warriors phản ứng với trọng tài và đã bị trọng tài mời lên khán đài rời khỏi khu kỷ thuật. Và không còn cách nào khác, các cầu thủ đến từ xứ sở Chuột tùi tiếp tục vùng lên tấn công và Basger (3) cũng đã ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 3-5. Phút cuối cùng của trận đấu, một lần nữa Riquer Anton (16 – TSN) tận dụng sơ hở của Dural Warriors ghi bàn thắng nâng tỉ số chung cuộc 6-3.

 

Vối kết quả này, CLB Thái Sơn Nam đã đoạt chiếc vé cuối cùng với hai đội bóng Chonburi Bluewave GH Bank Rbac (Thái Lan) và Shenzhen Nanling Tielang (Trung Quốc) tham dự VCK tai Nagoya – Nhat bản cuối tháng 8/2013