Thắng CHDCND Triều Tiên 2-1, U19 Việt Nam khởi đầu ấn tượng tại VCK châu Á 2016

ĐT U19 Việt Nam đã tạo ra cú sốc lớn tại VCK châu Á 2016 khi đánh bại đương kim Á quân U19 châu Á CHDCND Triều Tiên với tỷ số 2-1 trong trận khai màn bảng B, diễn ra tối nay (14/10).

16/10/2016 11:27:30

Mặc dù bị đánh giá là đội bóng yếu nhất của bảng đấu này, nhưng ĐT U19 Việt Nam đã gây bất ngờ khi nhập cuộc với sự chủ động và tự tin chơi pressing ngay trên phần sân của đối thủ. Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn thậm chí còn tỏ ra trội hơn trong kiểm soát bóng và tổ chức phối hợp tấn công. Nếu may mắn hơn trong tình huống dứt điểm ở phút 13, ĐT U19 Việt Nam đã có thể có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Tiếc rằng, pha dứt điểm của Văn Hào lại đưa bóng tìm đến trúng cột dọc.

Sang hiệp hai, U19 Việt Nam tiếp tục duy trì được thế chủ động rất đáng khen ngợi. Trong khi đó, U19 CHDCND Triều Tiên lại tỏ ra khá bế tắc khi không thể tiếp cận được với khung thành thủ môn Tiến Dũng.

Bước ngoặt trận đấu diễn ra ở phút 71 khi U19 Việt Nam có bàn thắng mở tỷ số. Cầu thủ vào sân thay người Trần Thành có đường tạt bóng chuẩn xác để Đức Chinh đánh đầu lái bóng về góc xa khung thành tung lưới đội bạn. 

Sau bàn thua, các cầu thủ U19 CHDCND Triều Tiên vùng lên tấn công tìm bàn gỡ, tuy nhiên, các chân sút của Á quân U19 châu Á không có cơ hội vượt qua hàng phòng ngự thi đấu rất hiệu quả của U19 Việt Nam. Không những vậy, họ còn phải nhận thêm bàn thua thứ hai ở phút 89 của trận đấu khi Văn Hậu tung cú sút căng ngoài vòng cấm, đưa bóng vào góc cao khung thành trong sự bất lực của thủ môn In Hak.

Dẫn trước 2-0 trong thời điểm thời gian trận đấu không còn nhiều, các cầu thủ U19 Việt Nam có phần chủ quan và phải nhận điểm trừ khi để đội bạn tìm được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhờ công của Ryang Hyon Ju ở phút 90+3. Việc để thủng lưới trong tình huống này có thể xem là bài học mà các cầu thủ cần phải nghiêm khắc rút kinh nghiệm bởi sẽ không có nhiều cơ hội để sửa sai tại một sân chơi có đẳng cấp cao như VCK châu Á.

Ở lượt trận thứ 2 của bảng B diễn ra vào ngày 17/10 tới, ĐT U19 Việt Nam sẽ gặp U19 UAE.

Đội hình thi đấu

U19 Việt Nam: Tiến Dũng, Văn Hào (Thanh Hậu 65′), Tấn Tài, Tấn Sinh, Văn Hậu, Tiến Dụng, Trọng Đại, Minh Dĩ (Việt Anh 75′), Hoàng Nam (Trần Thành 68′), Quang Hải, Đức Chinh.

U19 CHDCND Triều Tiên: In Hak, Yon Song (Song Il 51′), Kwang Chon, Ri Hun, Kim Chong, Kwang Hyok, Kwang Song, Jin Nam, Tae Il, Kuk Chol (Hyon Ju 59′), Song Hyok (Tong Chol 75′).