Thái Lan chốt danh sách 22 cầu thủ: Therdsak Chaiman bất ngờ trở lại

HLV Bryan Robson đã chính thức gút lại danh sách 22 cầu thủ ĐT Thái Lan tham dự AFF Suzuki Cup 2010. Ngoài sự hiện diện của Sarayoot Chaikamdee, bất ngờ lớn nhất vẫn là sự trở lại của lão tướng Therdsak Chaiman.

HLV Bryan Robson đã chính thức gút lại danh sách 22 cầu thủ ĐT Thái Lan tham dự AFF Suzuki Cup 2010. Ngoài sự hiện diện của Sarayoot Chaikamdee, bất ngờ lớn nhất vẫn là sự trở lại của lão tướng Therdsak Chaiman.

 

Therdsak Chaiman được đánh giá là con Át chủ bài trong đội hình ĐT Thái Lan đăng quang tại đấu trường Đông Nam Á năm 2002. Tuy nhiên, trong quá trình khởi động cho AFF Suzuki Cup 2010, tiền vệ kỳ cựu này đã không hề tham dự bất cứ một trận đấu tập cũng như giao hữu nào. Giải thích cho quyết định triệu tập Therdsak Chaiman, HLV Bryan Robson chỉ nói ngắn gọn : “Tôi hiểu rõ về Therdsak và không cần thiết phải để cậu ấy thi đấu trong các trận giao hữu. Tôi biết có những tin đồn về việc Therdsak chia tay sân cỏ nhưng những gì tôi được biết lại không như vậy. Một người mới 36 tuổi và đam mê bóng đá vẫn có thể cống hiến được nhiều hơn những gì mà ở tuổi 36 người ta có thể làm được, miễn là anh ta duy trì được phong độ”.

 

Cùng với Therdsak Chaiman, HLV Robson muốn xây dựng lối chơi của đội tuyển Thái Lan xoay quanh tiền vệ Datsakorn Thonglao, người được ví như Paul Scholes của đội bóng xứ chùa vàng.

 

Ngoài Chaiman, sự trở lại của tiền đạo kỳ cựu Sarayoot cũng phần nào khiến giới chuyên môn Thái Lan ngạc nhiên. Tuy nhiên, với HLV Robson, những bàn thắng trong các trận giao hữu gần đây với Ấn Độ, Singapore là bằng chứng thuyết phục ông triệu tập cầu thủ từng khoác áo Bình Định. Nhiều khả năng, Sarayoot Chaikamdee sẽ đá cặp với Vua phá lưới AFF Cup 2008 – Teerasil Dangda trên hàng công của đội tuyển Thái Lan.

 

Được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở AFF Suzuki Cup 2010, nhưng HLV Robson buộc phải gạch tên thủ thành số 1 của ĐT Thái Lan do không kịp bình phục chấn thương. Kawin đã bị gãy tay ở một buổi tập trong khuôn khổ ASIAD 16 vừa qua. Thay thế cho Kawin là Sinthaweechai.

 

Trong khi đó, tiền vệ Surat Sukha chỉ có thể được CLB Melbourne Victory tại giải vô địch Australia “giải phóng” để trở về góp mặt tại đội hình Thái Lan nếu đội bóng xứ chùa Vàng đặt chân vào vòng bán kết.

 

Một điểm đáng chú ý khác, trong danh sách cuối cùng của ĐT Thái Lan tham dự AFF Suzuki Cup 2010 đã không có sự hiện diện của tiền vệ nhập tịch gốc Thụy Sỹ Peter Laeng.

Đội hình dự AFF Cup 2010 của đội tuyển Thái Lan

HLV trưởng: Bryan Robson

Thủ môn: Sinthaweechai Hathairattanakool (Chonburi FC), Sivaluk Tedsungnern (Buriram PEA)


Hậu vệ:
Panupong Wongsa, Nataporn Phanrit (Muang Thong United), Chonlatit Jantakam, Suttinun Phukhom, Suree Sukha, Natthaphong Samana (Chonburi FC), Teeratorn Boonmathan (Buriram PEA)


Tiền vệ:
Suchao Nutnum, Rangsan Vivatchaichok (Buriram PEA), Datsakorn Thonglao, Naruepol Ar-romsawa, Phichitphong Cheuichieu (Muang Thong United), Wichaya Dechmitr, Sutee Suksomkit (Bangkok Glass FC), Therdsak Chaiman (Chonburi FC), Surat Sukha (Melbourne Victory)


Tiền đạo:
Teerasil Dangda (Muang Thong United), Sarayoot Chaikamdee (Thai Port FC), Teerathep Winothai (BEC Tero), Kirati Keawsombut (Buriram PEA)