Thái Lan "chạy đà" rất kỹ lưỡng cho giải vô địch châu Á

Nhằm chuẩn bị cho Asian Cup sẽ diễn ra mùa hè này (tại 4 quốc gia gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia), thày trò HLV Chanvit sẽ có chuyến tập huấn tại Đức và những trận giao hữu ở đẳng cấp cao.

02/05/2007 00:00:00

Nhằm chuẩn bị cho Asian Cup sẽ diễn ra mùa hè này (tại 4 quốc gia gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia), thày trò HLV Chanvit sẽ có chuyến tập huấn tại Đức và những trận giao hữu ở đẳng cấp cao.

Đáng chú ý trong bản kế hoạch “chạy đà” của đội tuyển Thái Lan là chuyến cọ xát ngắn ngày tại đất nước có giải Bundesliga nổi tiếng. HLV Chanvit Phalajivin tin tưởng khoảng thời gian tập huấn sẽ thực sự hữu ích cho các học trò của ông.

HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, Chanvit Phalajivin

“Đó là cơ hội tốt để họ rèn luyện tính chuyên nghiệp và tập trung mài giũa các “ngón nghề”. Sẽ không có những trò tiêu khiển giải trí như ở Thái Lan”, ông Chanvit nhận định. “Chúng tôi sẽ trở lại với thể lực dồi dào, sung mãn cùng những trải nghiệm mới về kỹ chiến thuật”.

Đội tuyển Thái Lan sẽ lên đường tới Đức vào ngày mùng 7 hoặc 8/6. Trước đó, theo lịch của FIFA, đương kim á quân giải vô địch Đông Nam Á sẽ đá giao hữu với Trung Quốc (16/5) và Hà Lan (6/6) ở thủ đô Bangkok. Trên đường trở về, Thái Lan sẽ ghé qua Qatar và so tài với đội chủ nhà vào ngày 30/6, trước khi Asian Cup khai mạc (7/7).

Tại vòng chung kết giải vô địch châu Á, thày trò Chanvit nằm cùng bảng với Australia, Iraq và Oman. Từng không ít lần lọt vào bán kết các kỳ Á vận hội (Asiad), nhưng Thái Lan vẫn chưa chứng tỏ được mình trên đấu trường bóng đá quan trọng nhất của khu vực. Trong hai lần dự Asian Cup gần đây (2000 và 2004), đội tuyển nhiều lần xưng vương tại Đông Nam Á đều bị loại ở vòng bảng.

Theo VNE