Thái Lan bị dọa tước quyền tổ chức Asian Cup 2007

Sau đợt kiểm tra sân bãi hôm 16-10, LĐBĐ châu Á (AFC) đã bày tỏ sự không hài lòng về sân bãi của Thái Lan và cho biết sẽ tước quyền đồng đăng cai Cúp bóng đá châu Á 2007 (Asian Cup 2007) nếu Thái Lan không nhanh chóng tiến hành sửa chữa.

18/10/2006 00:00:00

Sau đợt kiểm tra sân bãi hôm 16-10, LĐBĐ châu Á (AFC) đã bày tỏ sự không hài lòng về sân bãi của Thái Lan và cho biết sẽ tước quyền đồng đăng cai Cúp bóng đá châu Á 2007 (Asian Cup 2007) nếu Thái Lan không nhanh chóng tiến hành sửa chữa.

Theo tổng thư ký AFC Peter Velappan, Thái Lan còn khá nhiều việc phải làm để có thể đủ tiêu chuẩn tổ chức Asian Cup 2007. Ông nói: “Chúng tôi rất thất vọng về sự chuẩn bị chậm trễ của Thái Lan, bởi vì ba nước đồng đăng cai Asian Cup 2007 còn lại là Indonesia, Malaysia và VN đã hoàn tất công việc chuẩn bị của mình⬝.

Sân Rajamangala – nơi AFC yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Thái Lan phải nhanh chóng sửa chữa

Sau ý kiến của AFC, chủ tịch danh dự LĐBĐ Thái Lan (FAT) Chaiyapak Siriwat cho biết: SNếu AFC rút quyền tổ chức của Thái Lan, đây quả là sự hổ thẹn lớn đối với chúng tôi và người dân Thái Lan. Chúng tôi gặp khó khăn khi phải chờ nguồn đầu tư khoảng 40 triệu baht để nâng cấp sân Rajamangala từ chính phủ. Nếu có được số tiền trên, mọi thứ hẳn đã ổn rồi⬝. Khó khăn này xuất phát từ những thay đổi về chính phủ ở Thái Lan.

Không chỉ Thái Lan, trước đó một ngày, LĐBĐ Indonesia (PSSI) cũng đã phải cầu cứu chính phủ hỗ trợ 5 tỉ rupi (khoảng 4 triệu USD) cho công tác tổ chức Asian Cup 2007 và chuẩn bị cho đội tuyển. Riêng VN, cách đây bốn tháng, sau khi kiểm tra AFC đã bày tỏ sự hài lòng.

(Tuoitre)