Sự lên ngôi của các HLV nội

Đã qua rồi cái thời các đội bóng ở Việt Nam đua nhau đi săn lùng chữ ký của HLV ngoại.

Đã qua rồi cái thời các đội bóng ở Việt Nam đua nhau đi săn lùng chữ ký của HLV ngoại.

Giờ đây, khi V-League 2006 đã kết thúc, cùng với sự ra đi của HLV kiêm cầu thủ Kiatisuk, giải đấu danh giá nhất của bóng đá Việt Nam đã thực sự vắng bóng các HLV nước ngoài (không kể chuyên gia người Bồ Đào Nha Calisto được GĐT.LA đăng ký với chức danh Giám đốc kỹ thuật).

Có thể nói, đây chính là thời điểm lên ngôi của những ông thầy nội. Không chỉ những HLV kỳ cựu như Vương Tiến Dũng, Trần Văn Phúc, Lê Thụy Hải⬦ mà cả các HLV trẻ như: Nguyễn Ngọc Hảo, Đặng Trần Chỉnh, Dương Ngọc Hùng⬦ cũng đang ngày càng được các CLB săn đón, trọng dụng.

HLV Vương Tiến Dũng – Một trong những nhà cầm quân nội nhận được nhiều lời mời của các CLB

Sau khi giành Cúp Quốc gia 2006, HP.HN đang hướng đến những thành công lớn hơn ở các mùa giải tới và để làm được điều đó, mục tiêu đầu tiên của đội bóng Thủ đô là tìm cách giữ chân thuyền trưởng Vương Tiến Dũng – người đem lại thành công cho họ ở mùa giải vừa qua.

HLV Lê Thụy Hải sau khi có một mùa giải tương đối thành công với ngôi á quân đem về cho đội bóng miền Đông Nam Bộ cũng nhiều khả năng sẽ tiếp tục mùa bóng thứ hai với Bình Dương.

Sau khi giành quyền thăng hạng chuyên nghiệp mùa giải 2007, Thanh Hóa cũng đã quyết định tăng lương (từ 15 lên 20 triệu đồng/tháng) nhằm giữ chân HLV Trần Văn Phúc ít nhất là cho đến khi kết thúc mùa giải tới.

~ thời điểm hiện tại, tương lai của các HLV như Hoàng Văn Phúc (Hà Nội.ACB), Dương Ngọc Hùng (P.Bình Định), Đặng Trần Chỉnh (TMN.CSG), Huỳnh Ngọc San (GĐT.LA) hay Đoàn Phùng (Thừa Thiên – Huế) ở CLB của mình cũng đang được đảm bảo một cách khá chắc chắn.

Có lẽ, chỉ có HA.GL, K.Khánh Hòa, Đà Nẵng, Đồng Tháp và P.SLNA là nhiều khả năng sẽ tiến hành thay tướng trong thời gian tới.

Chia tay với Zico Thái, cựu vô địch HAGL đang tìm kiếm một HLV nội có khả năng chuyên môn tốt và đủ uy tín trước các cầu thủ để trao quyền dẫn dắt đội bóng phố núi.

Một vài cái tên đã được nhắm đến như Đặng Trần Chỉnh, Nguyễn Ngọc Hảo và theo những thông tin mới nhất có đến 90% khả năng HLV Nguyễn Ngọc Hảo sẽ về nắm quyền ở đội bóng phố núi mùa giải tới.

Đội bóng sông Hàn cũng đang rục rịch thay HLV trưởng sau một mùa giải thất bát ở cả hai đấu trường V-League và Cúp Quốc gia. Gần như chắc chắn HLV Trần Vũ sẽ phải ra đi và người được dự tính sẽ lên thay thế là một HLV nội – cựu danh thủ Phan Thanh Hùng.

Ông Hùng vừa được lãnh đạo Sở TDTT Đà Nẵng gọi về sau thời gian dẫn dắt đội tuyển U17 quốc gia để nhận nhiệm vụ  mới, rất có thể là HLV trưởng CLB Đà Nẵng ở mùa giải 2007.

So với các HLV nước ngoài, ưu điểm nổi bật của các ông thầy nội nói trên là ngoài khả năng chuyên môn đã được thừa nhận và kiểm chứng qua những trận đấu thực tế tại V-League, các HLV này còn là những người nắm được cầu thủ, có khả năng dễ dàng thích ứng với thời cuộc và hiểu biết tường tận mọi ngóc ngách của bóng đá Việt Nam nói chung cũng như của từng CLB nói riêng.

Các HLV này cũng có khả năng tùy cơ ứng biến và thay đổi quan điểm cho phù hợp với tình hình thực tại của các đội bóng. Bởi vậy, vào thời điểm này, khi mà các HLV ngoại trở nên thất thế trên các sân cỏ Việt Nam thì cũng là lúc mà các HLV nội trở nên có giá và nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của những nhà lãnh đạo đội bóng. 

(Theo Tienphong)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA