SHB Đà Nẵng quyết tâm giành điểm trên đất Thái Lan

Dự kiến sáng nay 22/2, toàn bộ đội bóng SHB Đà Nẵng sẽ di chuyển sang Thái Lan nhằm chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại AFC Cup 2010. Mục tiêu của đội bóng sông Hàn là phải giành ít nhất một điểm trước đối thủ.

22/02/2010 00:00:00

Dự kiến sáng nay 22/2, toàn bộ đội bóng SHB Đà Nẵng sẽ di chuyển sang Thái Lan nhằm chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại AFC Cup 2010. Mục tiêu của đội bóng sông Hàn là phải giành ít nhất một điểm trước đối thủ.

 

Các cầu thủ SHB. Đà Nẵng đang quyết tâm giành chiến thắng tại AFF Cup 2010.

Dù rằng không dấu diếm ý định đánh bại đội chủ nhà ThaiPort trên thánh địa Suphuchalasai tại thủ đô Bangkok. Song bài học xương máu từ việc thiếu thông tin trước đối thủ đã khiến SHB Đà Nẵng từng thảm bại (3-0) trước Muang Thong vẫn còn sờ sờ. Vì thế, BHL đội đặt mục tiêu xuống là giành 1 điểm trước người Thái ở lần đối đầu này.

           

Vì vậy SHB Đà Nẵng sẽ chủ động chơi chậm ở những phút đầu tiên. Nếu tình huống trên sân có lợi, SHB Đà Nẵng sẽ đột ngột chuyển sang tấn công nhằm gây bất ngờ. Tất nhiên là thầy trò Lê Huỳnh Đức vẫn trung thành với lối tấn công sở trường là những miếng đánh biên. Đội bóng sông Hàn cũng không lo Merlo bị cô lập ở hàng tấn công khi tiền đạo Hernandez đang ngày càng chiếm được lòng tin nhờ phong độ ổn định thời gian qua.

           

HLV Lê Huỳnh Đức từng thổ lộ thất bại trước Muang Thong là do trong tay ông có quá ít ngoại binh tốt do Almeida dính chấn thương. Trong khi Mendez và Hernandez lại không kịp đăng ký. Tuy nhiên lần này, SHB Đà Nẵng có được những cầu thủ mình cần SHB Đà Nẵng tự tin có được điểm đầu tiên trong lần trở lại giải đấu lớn thứ nhì đối với các câu lạc bộ ở tầm châu lục này.

 

Phan Long

VnMedia