PV nước ngoài nói về trận VN – UAE: Ngang nhau!

Tương tự như nhận xét của HLV trưởng 2 đội, cánh phóng viên các nước cũng tỏ ra ngang ngửa nhau khi dự đoán kết quả về trận đấu giữa VN – UAE vào ngày mai. Mọi thứ là cân bằng và cơ hội chia đều cho cả 2 đội.

08/07/2007 00:00:00

Tương tự như nhận xét của HLV trưởng 2 đội, cánh phóng viên các nước cũng tỏ ra ngang ngửa nhau khi dự đoán kết quả về trận đấu giữa VN – UAE vào ngày mai. Mọi thứ là cân bằng và cơ hội chia đều cho cả 2 đội.


PV Rashid Alzaari (Tờ Alittihad – UAE): Tôi không dám đoán tỷ số!

Đối đầu với chủ nhà VN là một thử thách quan trọng của UAE. Đội tuyển của tôi có thể hiểu rõ Nhật Bản hay Qatar nhưng với VN đó là một ẩn số. Ngoài ra, thi đấu với đội chủ nhà ở trận đầu tiên luôn là một khó khăn lớn khi lực lượng CĐV trên khán đài sân Mỹ Đình sẽ gây áp lực nặng nề và làm ảnh hưởng không nhỏ cho các cầu thủ UAE. Dù UAE có khá nhiều cầu thủ xuất sắc, cộng thêm một số gương mặt trẻ, khoẻ, tài năng và đang muốn khẳng định mình như tiền đạo Ismaeel Matar nhưng tôi  vẫn không dám chắc UAE sẽ giành chiến thắng. Vì thế tôi càng không dám đoán tỷ số!

PV Hisham Alnalif  (Báo Khaleej Times): UAE sẽ thắng ít nhất 2 – 0.

UAE giàu kinh nghiệm hơn, HLV giỏi hơn, cầu thủ giỏi hơn, cớ sao lại không thắng. Áp lực trên sân Mỹ Đình à, chẳng là điều gì quá kinh khủng, UAE đã quá quen với chuyện đó. Tôi dám cá cược UAE sẽ thắng ít nhất 2 – 0!

PV Nguyễn Đức Thắng (Vietnam Net): VN có cơ hội chiến thắng!

Theo tôi, UAE dự Asian Cup không phải lực lượng mạnh nhất. Điều này đã được một số nhà báo nước ngoài chứng thực cho tôi biết. Vì thế, UAE không quá mạnh như chúng ta tưởng và VN hoàn toàn có cơ hội chiến thắng!

PV Mohd Allam (Kênh truyền hình Alkass Sport – Qatar): Đội tuyển VN rất mạnh!

VN được chơi trên sân nhà – một động lực tinh thần giúp các cầu thủ chơi tốt. Về thực lực, đội tuyển VN rất mạnh. Tôi nghi ngờ vào chiến thắng của UAE. Trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số 2 1 nghiêng về VN. Kết quả cuối cùng của vòng loại, Nhật Bản sẽ giành ngôi đầu bảng B. Vị trí thứ hai sẽ là sự tranh chấp giữa VN và Qatar.

PV Takeishi Kubo (Báo Fuji Evening News – Nhật Bản): VN sẽ thua với tỷ số 1-2

VN mạnh. Tôi công nhận nhưng UAE còn mạnh hơn. Nhìn vào bề dày lịch sử, UAE hoành tráng hơn VN rất nhiều. UAE chỉ kém⬦ Nhật Bản thôi. Còn họ sẽ thắng các bạn với tỷ số 2 – 1.

Đội trưởng Minh Phương: Thắng thì quá tôt!

Cùng ngồi dự họp báo với 2 HLV trưởng còn có hai đội trưởng của VN và UAE. Tiền vệ Minh Phương khẳng định:STrận đấu với UAE rất được mong đợi. Nếu VN thắng thì quá tốt, hoà cũng không sao. Còn thua thì gần như chắc chắn sẽ bị loại⬝. Còn tiền vệ đội trưởng UAE Abdulraheem Juma khi nhận được câu hỏi “Với tư cách là nhà vô địch Cúp vùng vịnh, UAE có bị áp lực ở giải đấu này không?”, đã trả lời: “Mỗi giải đấu có tính chất khác nhau nên không thể so sánh được. Mọi chuyện đã là quá khứ nhưng chức vô địch đó giúp chúng tôi tự tin hơn để thi đấu ở Asian Cup”.

Đội hình dự kiến của VN:

Thủ môn: Hồng Sơn; Hậu vệ: Huy Hoàng, Tiến Thành, Viên Nhiên, Quang Thanh; Tiền vệ: Minh Phương, Tài Em, Tấn Tài, Vũ Phong; Tiền đạo: Công Vinh; Thanh Bình

Đội hình dự kiến của UAE:

Thủ môn: Majed Naser Humaid; Hậu vệ: Humaid Fakher Hussain, Khaled Darwish Hassan, Rashid AbdulRahman Mohamed, Basheer Saeed Basheer; Tiền vệ: Abdulraheem Juma Anbar, Hilal Saeed Humaid; Khaled Darwish Hassan; Ahmad Dada; Tiền đạo: Mohamed Saeed Al Shihi, Ismail Matar Ibrahim.

Theo Thanh Niên