Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ dự Lễ khai mạc vòng loại giải bóng đá Nhi đồng – Hà Nội 2014

Sáng nay (13/9), tại sân cỏ nhân tạo Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đã diễn ra Lễ khai mạc và lượt trận thi đấu đầu tiên Vòng loại giải bóng đá Nhi đồng – Hà Nội 2014. 

Tới dự, về phía đại diện lãnh đạo Tổng cục TDTT có Phó tổng cục trưởng Phạm Văn Tuấn; về phía đại diện lãnh đạo LĐBĐVN có Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ và Tổng thư ký Lê Hoài Anh.

Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ phát biểu tại lễ khai mạc – Ảnh: Tuấn Tú

Giải đấu năm nay sẽ diễn ra trong tháng 9 và tháng 10. Các câu lạc bộ bóng đá tại 5 thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vinh, Đà Nẵng sẽ tổ chức đá loại tại từng địa phương. Trong vòng đấu loại, các đội được phân thành 4 bảng, mỗi bảng 4 đội, sau đó 8 đội mạnh nhất sẽ thi đấu theo thể thức đấu loại trực tiếp. Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Vinh, mỗi địa phương 2 đội, Cần Thơ và Đà Nẵng mỗi địa phương 1 đội, tổng số 8 đội sẽ thi đấu vòng chung kết tại Hà Nội.    

Đây là sự kiện cùng chuỗi hoạt động với chương trình Cầu thủ tí hon phát sóng trên kênh truyền hình VTV3 của Đài truyền hình Việt Nam, do tập đoàn Lotte tài trợ sản xuất từ năm 2011. Chính thức ra mắt mùa giải đầu tiên vào năm ngoái, sân chơi này đang ngày một lớn mạnh, trở thành một giải đấu có quy mô toàn quốc.

Giải được đánh giá là sân chơi bổ ích cho bóng đá tuổi thơ – Ảnh: Tuấn Tú

Đội vô địch sẽ được nhận Cúp, cờ lưu niệm, huy chương cùng một chuyến du lịch Hàn Quốc từ 5-7 ngày cho toàn đội và huấn luyện viên. Đội giải nhì sẽ nhận 40 triệu đồng, đội giải ba sẽ nhận 30 triệu đồng. 2 cầu thủ xuất sắc, cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cùng huấn luyện viên giỏi nhất sẽ được nhận huy chương cùng 2 triệu đồng tiền mặt (mỗi giải).Ngoài ra, BTC còn có phần thưởng chiến thắng hết sức ý nghĩa, đó là xây 1 sân bóng đá mini cho thành phố quê nhà của đội vô địch.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa LĐBĐVN và tập đoàn Lotte – Ảnh: Tuấn Tú

Cũng trong chương trình khai mạc vòng loại giải bóng đá nhi đồng- Hà Nội 2014 , Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Tập đoàn Lotte đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác hỗ trợ đào tạo và phát triển bóng đá nhi đồng trong thời gian tới.

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA