Phép tính đường dài của thầy “Giôm”

Khi đội nhà bị dẫn khá sâu, HLV Guillaume Graechen buộc phải tính toán kỹ lưỡng khi quyết định thay người. Cụ thể, những người được đưa ra nghỉ là để giữ sức và tránh chấn thương cho 2 trận đấu quan trọng trước mắt, trong khi, những người vào sân đều là những cầu thủ giàu thể lực, có đột biến cao.

10/10/2014 09:36:37
Ngay đầu hiệp 2, HLV Graechen đã đưa Văn Đức vào sân với hy vọng làm hồi sinh hàng công và quan trọng không kém, Quang Hải được đưa ra nghỉ để chuẩn bị cho trận đấu với U19 Nhật Bản. Tiếp sau đó, nhà cầm quân người Pháp liên tiếp thay 2 cầu thủ nữa chỉ trong 4 phút khi đưa Thanh Hậu và Tuấn Tài vào lần lượt thay cho Xuân Trường và Văn Long. 
 
Quang Hải (trước) được đưa ra nghỉ để chuẩn bị cho trận đấu với U19 Nhật Bản

 

 
Rất nhiều người bất ngờ bởi những cầu thủ bị thay ra đều là những gương mặt quan trọng của đội U19 Việt Nam, có những đóng góp nổi bật trong thời gian qua. Cũng chính vì tầm quan trọng của họ mà HLV Graechen “để dành họ cho những trận đấu quan trọng phía trước”. 
 
Ở trận đấu với U19 Hàn Quốc, kế hoạch của HLV Graechen đã không được thực hiện một cách hiệu quả. Theo tính toán của nhà cầm quân người Pháp, U19 Việt Nam sẽ chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh với những tình huống đột phá cá nhân để tạo đột biến hoặc kiếm những tình huống đá phạt trực tiếp nhằm tận dụng khả năng sút phạt của Xuân Trường. Tuy nhiên, khi kế hoạch không được triển khai hiệu quả, khi thất bại đã đến gần cũng là lúc nhà cầm quân người Pháp tính toán và dồn sức cho trận đấu kế tiếp. 
 
Nguồn: bongdaplus.vn