Phát biểu trước trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Uzbekistan

19h00 tối mai (15/11), trên SVĐQG Mỹ Đình sẽ diễn ra trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Uzbekistan trong khuôn khổ lượt trận thứ ba Bảng E- Vòng loại Asian Cup 2015. Tại cuộc họp trao đổi thông tin báo chí trước cuộc đối đầu hứa hẹn rất hấp dẫn này, đại diện của hai đội đều khẳng định sẽ giành được kết quả tốt nhất.

HLV Nguyễn Văn Sỹ và đội trưởng Tấn Tài tại cuộc họp báo trận đấu đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Uzbekistan trong khuôn khổ lượt trận thứ ba Bảng E- Vòng loại Asian Cup 2015. Ảnh: Quang Minh

HLV Nguyễn Văn Sỹ (ĐT Việt Nam):

“Cho đến thời điểm này, chúng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng cho cuộc tiếp đón Uzbekistan. Các cầu thủ đều đặt quyết tâm sẽ nỗ lực hết khả năng của mình để giành được kết quả tốt nhất trong trận đấu này”.

“Không thể phủ nhận Uzbekistan là một đội bóng mạnh. Tuy nhiên qua trận lượt đi, chúng tôi cũng đã nắm bắt được những điểm mạnh cũng như điểm yếu của họ để có những giải pháp phù hợp”

“ĐT Việt Nam hiện nay vẫn còn cơ hội đi tiếp, nhưng điều tiên quyết là chúng tôi cần phải dành sự tập trung tối đa để có thể vượt qua Uzbekistan trong trận đấu ngày mai. Theo tôi cơ hội chiến thắng của 2 đội là 50-50, nhưng với ưu thế sân nhà, tôi hy vọng đội tuyển sẽ tận dụng tốt các cơ hội để sở hữu 3 điểm”.

“Trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu này, chúng tôi đã được lãnh đạo Tổng cục TDTT và LĐBĐVN quan tâm, hỗ trợ tối đa và tạo những điều kiện thuận lợi. Nhiệm vụ của chúng tôi là tập trung vào chuyên môn và hướng tới kết quả tốt nhất trong trận gặp Uzbekistan sắp tới”.

Đội trưởng Tấn Tài:

“Tôi rất tiếc đã không thể cùng các đồng đội tham dự trận lượt đi ở Taskent do chấn thương. Lần trở lại này, không chỉ riêng tôi mà tất cả các cầu thủ khác đều đặt quyết tâm rất cao và hứa sẽ nỗ lực cống hiến hết mình để không phụ lòng mong mỏi của người hâm mộ”.

HLV Mirdjalal Kasimov (giữa) cùng đội trưởng Server Djeparov đội tuyển Uzbekistan (thứ hai từ trái qua) tại cuộc họp báo trước trận tái đấu gặp đội tuyển Việt Nam vòng loại Asian Cup 2015

HLV Mirdjalal Kasimov (ĐT Uzbekistan):

“Chúng tôi vừa trải qua cuộc hành trình dài mới tới được Việt Nam. Khá mỏi mệt nhưng qua một ngày nghỉ ngơi, các cầu thủ đã thể hiện sự hồi phục tốt cả về thể trạng lẫn tinh thần”.

“Tôi cho rằng, trận đấu ngày mai, ĐT Việt Nam sẽ chơi phòng ngự- phản công và có khả năng tạo được một thế trận tốt. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn được đánh giá là “cửa trên”, tự tin vào khả năng của mình và sẽ giành được chiến thắng”.

“Tại bảng E, cơ hội vẫn giành cho tất cả các đội. Nhưng theo đánh giá của tôi, Uzbekistan và UAE sẽ là chủ nhân của vé đi tiếp”.

Cầu thủ Vitaliy Denisov:

“Trận lượt đi ở Tashkent, các cầu thủ ĐT Việt Nam đã thi đấu rất tốt và tôi đặc biệt ấn tượng với cầu thủ đội trưởng (Thành Lương). Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với nhận định của HLV Server Djeparov là Uzbekistan sẽ là đội giành thắng lợi trong trận tái đấu ngày mai”.

Tại trận đấu ngày mai, ĐT Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục truyền thống Áo đỏ- Quần đỏ- Tất đỏ. ĐT Uzbekisan mặc Áo trắng- Quần trắng- Tất trắng. 

Trận đấu bắt đầu từ 19h00 trên SVĐQG Mỹ Đình và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6- Đài truyền hình Việt Nam.

 

Nguồn: vff.org.vn