Phát biểu trước lượt trận ngày 8/12

Chiều mai (8/12), các đội ở bảng B sẽ thi đấu lượt trận thứ 2 – lượt trận vô cùng quan trọng, có ý nghĩa góp phần quyết định đến chiếc vé vào bán kết. Chính vì vậy, các đội đều chung mục đích chiến thắng để có cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, để hoàn thành được nhiệm vụ này không hề đơn giản. Những nhà cầm quân đã nói gì trước lượt trận đấu này?

07/12/2008 00:00:00

Chiều mai (8/12), các đội ở bảng B sẽ thi đấu lượt trận thứ 2 – lượt trận vô cùng quan trọng, có ý nghĩa góp phần quyết định đến chiếc vé vào bán kết. Chính vì vậy, các đội đều chung mục đích chiến thắng để có cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, để hoàn thành được nhiệm vụ này không hề đơn giản. Những nhà cầm quân đã nói gì trước lượt trận đấu này?

 

* Trận đấu giữa Thái Lan – Lào (17h00)

 

HLV trưởng Peter Reid (Thái Lan): Sẽ có thay đổi để giành chiến thắng

HLV trưởng P.Reid (giữa)

“Tôi đã xem đội tuyển Lào thi đấu với Malaysia và nhận thấy đội Lào thi đấu khá tốt trong hiệp 1. Tôi đã lên kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu chiều mai. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có một vài thay đổi để có thể giành chiến thắng.

 

Đây là một giải đấu quan trọng nên chúng tôi muốn phải chơi tốt cả 3 trận ở vòng bảng. Mỗi trận đấu tính chất sẽ khác nhau, đối phương cũng khác nhau nên rất khó để có thể nói trước một điều gì đó”.

 

Trước câu hỏi của phóng viên rằng: “Ông có thể so sánh trình độ bóng đá Đông Nam Á với bóng đá Anh và liệu các cầu thủ Đông Nam Á có thể sang Anh thi đấu?”, HLV P.Reid thẳng thắn cho biết mặc dù trình độ kỹ thuật của các cầu thủ Đông Nam Á khiến ông rất ngạc nhiên nhưng ở thời điểm hiện tại họ vẫn chưa thể thi đấu được tại Anh.

 

Ông Niwat Kalaysang – Trưởng đoàn ĐT Lào: Cố gắng không thua

Trận đấu với Thái Lan chiều mai sẽ rất khó khăn với chúng tôi. Thái Lan là đội bóng mạnh.Họ có nhiều cầu thủ có kỹ thuật tốt. Tuy nhiên, đội tuyển Lào sẽ cố gắng hết sức để không thua. Mục tiêu của chúng tôi là cố kiếm 1 điểm, bởi nếu thua tiếp thì 100% là Lào sẽ bị loại.

 

* Trận đấu giữa Việt Nam – Malaysia (19h30, VTV2 THTT)

 

HLV trưởng H.Calisto (ĐTVN): Phải thắng để vào bán kết

Chúng tôi đã có trận đầu không như ý, nhưng đó không có nghĩa là dấu chấm hết cho ĐTVN. Tôi rất buồn vì chúng tôi đã thua Thái Lan trong một trận đấu không bình thường. Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng tôi mất tinh thần.

 

Chúng tôi sẽ phải nỗ lực chiến đấu để giành chiến thắng ở trận đấu với Malaysia. Đây sẽ là một thử thách không hề đơn giản cho ĐTVN. Đội tuyển Malaysia có tổ chức tốt, hàng thủ mạnh và có một số cầu thủ giỏi. Họ lại đang có lợi thế tâm lý hơn Việt Nam khi giành được 3 điểm trong trận ra quân. Chúng tôi sẽ có một vài thay đổi để có thể giành chiến thắng. Sẽ là trận đấu khó với Việt Nam, nhưng tất cả phải cố gắng để vào bán kết.


Tôi phải tiếp tục nhắc đến vấn đề trọng tài. Tổ trọng tài trong trận Thái Lan – Việt Nam đã làm việc không công tâm. Tôi hy vọng điều này sẽ không lặp lại trong trận đấu chiều mai (8/12)”.

HLV Calisto

 

Phóng viên Malaysia đặt câu hỏi với HLV trưởng Calisto: “Ông không hài lòng với trọng tài nhưng tôi lại thấy họ làm việc bình thường”. HLV Calisto khẳng khái trả lời: “Tôi không đồng ý với cách xử lý của trọng tài. Trong khi các cầu thủ của chúng tôi cư xử chừng mực thì ông ta lại khác”.

 

Trước thông báo, hai đội tuyển Thái Lan và Malaysia sẽ di chuyển về Bangkok đá trận cuối của vòng bảng (ngày 10/12), phóng viên Malaysia đã đặt câu hỏi với HLV Calisto là “Ông nghĩ gì khi hai đội Thái Lan và Malaysia phải di chuyển lên Bangkok thi đấu?”. HLV Calisto cho biết, thật không công bằng khi các đội phải di chuyển ngay sau trận đấu ngày 8/12. Điều này sẽ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ các cầu thủ. Tôi nghĩ là đã luật thì nên thực hiện đến cuối, không thể thay đổi sau 45 phút. Nếu là VN thì sao? Về phía cá nhân, tôi không đồng ý với quyết định đưa trận đấu Thái Lan – Malaysia về Bangkok, nhưng nếu ĐTVN rơi vào hoàn cảnh của Malaysia thì một mình tôi không thể quyết định được. Tôi chỉ là người chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật ở đội bóng, còn những vấn đề như vậy thì phải hỏi ý kiến lãnh đạo VFF, lãnh đạo đội bóng cũng như các cầu thủ rồi mới có thể đưa ra quyết định sau cùng.

 

HLV Sathianathan (ĐT Malaysia): Không thắng sẽ bị cắt chức

 

Đây là một trận đấu rất quan trọng với Malaysia và với đội tuyển Việt Nam thì cũng tương tự. Hôm trước ai đó nói rằng đây là trận chung kết cho Malaysia, nhưng tôi nghĩ câu này cần áp dụng với Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi AFF quyết định đưa trận Thái Lan – Malaysia về Bangkok thì trận đấu với Việt Nam đúng là trận chung kết.

 

Đội tuyển Việt Nam rất mạnh với rất nhiều cầu thủ giỏi, chẳng hạn số 9 (Công Vinh), số 19 (Thành Lương) hay số 13 (Quang Hải). Các cầu thủ VN rất chăm chỉ và được tổ chức tốt, tôi nghĩ HLV Calisto đã làm cực tốt công việc của mình.

 

Mặc dù Việt Nam đã thua Thái Lan ngày hôm qua nhưng do họ có quá nhiều lợi thế, nên không có gì ngạc nhiên. Có thể nói, tôi vẫn không thay đổi cách nhìn về ĐTVN.

 

Trong trận đấu chiều mai, tôi nghĩ lợi thế sẽ thuộc về ĐTVN, bởi đội bóng của các bạn có trình độ cao hơn, các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm hơn. Đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn cho Malaysia, nhất là khi chúng tôi đang có một số cầu thủ bị chấn thương và phải đợi đến trước trận đấu tôi mới xác định được đội hình xuất phát. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng để chiến thắng. LĐBĐ Malaysia đã giao nhiệm vụ cho tôi phải đưa đội bóng vào chung kết, nếu không tôi sẽ bị mất chức. Thế mà AFF lại làm cho tình hình của tôi lại xấu hơn nữa.

 

Rõ ràng Malaysia đang chịu thiệt thòi lớn. Chúng tôi phải sử dụng đội hình mạnh nhất ở 2 trận liên tiếp với Việt Nam và Thái Lan, trong khi Thái Lan có thể cho đội hình chính dưỡng sức ở trận gặp Lào. Vậy mà sau trận Việt Nam, chúng tôi lại phải di chuyển lên Bangkok, còn Thái Lan thì ung dung được nghỉ và chỉ chờ gặp Singapore hoặc Indonesia ở bán kết. Bất lợi đang nghiêng về phía Malaysia.

 

Nếu muốn các cầu thủ được nghỉ ngơi hoàn toàn thì có lẽ tôi chỉ cho họ lên máy bay đúng 1 tiếng trước giờ thi đấu, để làm sao có mặt ở sân ít phút trước khi bóng lăn.

 

Tôi nghĩ sẽ phải có ai đó chịu trách nhiệm về việc này. Theo tôi, trong bóng đá, ở mọi hoàn cảnh thì các cầu thủ và HLV của họ luôn phải được ưu tiên số một chứ không phải bất cứ một vấn đề nào khác.

 

 

 

Nguồn: PV VFF (truyền từ Phuket)