Phát biểu tại họp báo trước giải U19 vô địch Đông Nam Á – Cúp Vietcombank 2016

Phát biểu trong buổi họp báo trước giải U19 vô địch Đông Nam Á – Cúp Vietcombank 2016, các đội tham dự đều đặt mục tiêu cố gắng hết sức để đạt thành tích tốt nhất.

10/09/2016 13:21:30

BẢNG A:

HLV trưởng đội tuyển U19 Việt Nam – Hoàng Anh Tuấn:

“Đội tuyển U19 Việt Nam có 6 tuần chuẩn bị cho giải đấu Đông Nam Á. So với cúp tứ hùng tại Mandalay – Myanmar vừa kết thúc đầu tháng 9, đội hình của U19 Việt Nam chỉ thay đổi duy nhất là sự có mặt của cầu thủ Trần Duy Khánh (CLB B.Bình Dương). Cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho giải đấu đã hoàn tất. Đội U19 Việt Nam đã sẵn sàng với tâm thế tôn trọng tất cả các đối thủ. Ở trận đầu tiên gặp U19 Singapore, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức với quyết tâm cao nhất để giành chiến thắng, vượt qua từng trận.

Bóng đá trẻ trong những năm gần đây là mục tiêu phát triển của các quốc gia, không chỉ khu vực mà cả thế giới. Với Việt Nam, sự quan tâm của Tổng cục TDTT và LĐBĐVN đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi, đầu tư rất lớn, bằng chứng là đã các đội tuyển trẻ U16, U19 đều đạt những thành tích đáng ghi nhận tại các đấu trường khu vực, châu lục. Điều đó khẳng định tầm quan trọng của việc phát triển, định hướng bóng đá trẻ”.

HLV trưởng đội tuyển U19 Malaysia – Frank Bernhardt:

“Đội tuyển U19 Malaysia không có nhiều thời gian chuẩn bị cho giải đấu. Các cầu thủ của chúng tôi chỉ mới tập hợp lại trong thời gian ngắn. Mặc dù thiếu nhiều cầu thủ trụ cột do gặp chấn thương từ giải quốc gia nhưng chúng tôi không nghĩ đó là khó khăn, thậm chí là cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Chúng tôi sẽ có đấu pháp riêng của mình cho từng trận đấu. Bóng đá Malaysia trong những năm gần đây bắt đầu được đầu tư mạnh trở lại với phương hướng học hỏi từ lối đá châu Âu. Tôi hy vọng các cầu thủ của mình sẽ tích lũy nhiều kinh nghiệm từ giải đấu này”.

HLV trưởng đội tuyển U19 Timor Leste – Shigeo Yamazoke:

“Đội U19 Timor Leste đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và khá tốt cho giải đấu. Hy vọng rằng các cầu thủ của chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội thể hiện, phát triển bản thân. Điều quan trọng nhất là các cầu thủ sẽ cố gắng nỗ lực hết sức mình”.

Gặp chủ nhà U19 Việt Nam trong trận mở màn, HLV trưởng U19 Singapore – Takuya Inoue cho biết:

“Đối với đội U19 Singapore, tham dự giải đấu này sẽ là thử thách cho các cầu thủ. Trong một năm qua, chúng tôi đã tiến bộ rất nhiều và muốn thể hiện, tạo bất ngờ cho các đội bóng khác thấy sự thay đổi của chúng tôi. Trận mở màn gặp chủ nhà Việt Nam không hẳn là khó khăn đối với chúng tôi. Các cầu thủ U19 Singapore sẽ cố gắng hết sức để đạt thành tích tốt nhất”.

HLV trưởng đội tuyển U19 Philippines – Dan S.Padernal:

“Đội tuyển U19 Philippines vẫn giữ nguyên đội hình từ giải U19 Đông Nam Á năm 2015. Chúng tôi tham gia giải đấu với mục tiêu tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ phát triển, tạo dựng tài năng cho đội tuyển quốc gia sau này. Một lần nữa, chúng tôi gửi lời cảm ơn LĐBĐVN đã đăng cai giải đấu, tổ chức sắp xếp chỗ ở, điều kiện sân tập và di chuyển rất thuận lợi cho đội chúng tôi”.

BẢNG B:

HLV trưởng đội tuyển U19 Thái Lan – Anuruck Srikerd:

“Đội tuyển U19 Thái Lan có nhiều thuận lợi trong công tác tập luyện, chuẩn bị cho giải đấu, đặc biệt chúng tôi vừa gặp chủ nhà Việt Nam và Myanmar tại cúp tứ hùng ở Myanmar nên sang Việt Nam lần này chúng tôi rất tự tin. Tôi không nghĩ bảng đấu của chúng tôi sẽ dễ dàng nhưng các cầu thủ U19 Thái Lan sẽ cố gắng từng trận, giành kết quả cao nhất có thể”.

HLV trưởng đội tuyển U19 Lào – Phanthawat Suphawasnh Chon:

“Đội U19 Lào đến sớm nhất trong các đội và có nhiều thời gian làm quen khí hậu, sân bóng. Chúng tôi cũng có sự chuẩn bị với đội hình tốt nhất mang sang Việt Nam lần này, Điều duy nhất U19 Lào hướng tới là thi đấu nỗ lực hết sức mình”.

HLV trưởng đội tuyển U19 Myanmar – Myo Hlaing Win:

“Đây là một giải đấu hấp dẫn với sự tham dự của các đội bóng mạnh trong khu vực đặc biệt có U19 Australia. Tuy không được đánh giá cao như các đội khác nhưng U19 Myanmar sẽ làm hết sức mình để đạt thành công. ”

HLV trưởng đội tuyển U19 Australia – Ufuk Talay:

“Đội tuyển U19 Australia đến sớm trước 1 ngày nên chúng tôi không có nhiều thời gian làm quen địa điểm thi đấu. Dù vậy, với sự tạo điều kiện rất tốt của LĐBĐVN, chúng tôi rất hài lòng và mọi công tác chuẩn bị đều thuận lợi. Mục tiêu duy nhất của chúng tôi là cố gắng hết sức cho giải đấu để giành thành tích tốt nhất”.

HLV trưởng đội tuyển U19 Campuchia – Kazunori Ohara:

“U19 Campuchia không có những cầu thủ tốt nhất tham dự giải. Chúng tôi buộc phải lựa chọn những cầu thủ còn trẻ tuổi tham dự giải đấu này. Hy vọng đây sẽ là cơ hội để các cầu thủ trẻ được cọ xát, nâng cao kinh nghiệm và phát triển lâu dài”.

HLV trưởng đội tuyển U19 Indonesia – Enuman:

“Bảng B là bảng đấu mạnh. Chúng tôi có 9 tuần chuẩn bị trước khi sang Hà Nội tham dự giải đấu. Các cầu thủ U19 Indonesia đã sẵn sàng và nóng lòng tham dự giải. Mục tiêu của chúng tôi tham dự lần này là giao lưu, học hỏi cọ xát để nâng cao kinh nghiệm”.