Ông Trần Văn Phát – HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam: "Các học trò của tôi đã trưởng thành"

Một ngày sau khi kết thúc Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á (AFF Cup 2008), trong khi các học trò hết nhiệm vụ quốc gia, trở về CLB thì HLV Trần Vân Phát vẫn nán lại trung tâm thể thao Thành Long (TP.HCM) để chờ ngày cùng ĐT nữ U19 sang Malaysia dự Vòng loại giải bóng đá nữ U19 châu Á 2009. Bóng đá đã có cuộc trao đổi với chuyên gia người Trung Quốc này về ĐT nữ Việt Nam tại AFF Cup 2008.

Một ngày sau khi kết thúc Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á (AFF Cup 2008), trong khi các học trò hết nhiệm vụ quốc gia, trở về CLB thì HLV Trần Vân Phát vẫn nán lại trung tâm thể thao Thành Long (TP.HCM) để chờ ngày cùng ĐT nữ U19 sang Malaysia dự Vòng loại giải bóng đá nữ U19 châu Á 2009. Bóng đá đã có cuộc trao đổi với chuyên gia người Trung Quốc này về ĐT nữ Việt Nam tại AFF Cup 2008.

PV: Xin chào ông. Cảm giác của ông khi tiễn các học trò trở về địa phương sau AFF Cup thế nào?

HLV Trần Vân Phát: Dĩ nhiên là tôi buồn rồi. Hai tháng cùng tập luyện, sinh hoạt với các học trò, tôi đã quen với cảnh mỗi sáng thức dậy, ăn nhanh rồi cùng các học trò tếu táo xuống sân tập. Lại cùng ngồi ăn, đi ngủ trưa rồi chiều xuống tập. Nếp sống đó đã trở nên quen thuộc nên khi các học trò về hết, tôi cảm thấy rất trống trải.

Xin ông cho biết kế hoạch của ĐT nữ Việt Nam sau AFF Cup?

Hiện tại, tôi tiếp tục ở lại Thành Long để chờ ngày lên đường sang Malaysia dự Vòng loại giải bóng đá nữ châu Á 2009 với ĐT nữ U19 Việt Nam. Ngày 26/10 tới, họ sẽ lên đường. Đây là lời mời của các quan chức VFF và các vị muốn tôi có cơ hội xem xét cũng như tìm kiếm các tài năng trẻ cho ĐTQG nữ sau này. Tuy nhiên, xin phóng viên đừng hỏi thêm gì nhé vì nhiệm vụ của tôi chỉ là quan sát mà không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Đây là vấn đề khá nhạy cảm nên tôi không muốn cầu thủ nào cảm thấy vui mừng cũng như thất vọng nếu tôi đưa ra các phát ngôn sớm. Hãy cứ chờ đợi, đến khi có kết quả, chúng tôi sẽ thông báo.

Trở lại với ĐT nữ Việt Nam tại AFF Cup, ông nhận xét gì về các học trò?

Tôi thật sự hài lòng về những gì mà các nữ cầu thủ Việt Nam thể hiện. Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu là vào đến chung kết. Dù không giành chức vô địch khi đối thủ Australia quá mạnh, nhưng có thể nói, cơ hội đã không đến với chúng tôi.

Image

ĐT nữ VN đã thi đấu thành công tại Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á Ảnh: Phan Tùng

Các cầu thủ Việt Nam chơi rất tốt cả trận. Chúng tôi đã tính đến đấu pháp cầm hòa trong thời gian thi đấu chính thức để mong có cơ hội ở những loạt luân lưu. Các bạn có thể thấy rõ chủ trương chơi phòng ngự chặt của ĐT nữ Việt Nam. Tuy nhiên, một chút không may đã khiến mục tiêu không thể hoàn thành. Nhưng tôi vẫn vui vì các học trò đã thi đấu rất ấn tượng. Họ đã trưởng thành thật sự và phía trước vẫn còn nhiều nhiệm vụ khó khăn.

Vậy ông đánh giá thế nào về các đối thủ chính của Việt Nam là Thái Lan và Myanmar?

Đây là hai đội bóng đáng gờm với chúng ta. Họ tiến bộ quá nhanh trong thời gian qua. Tôi ấn tượng nhất với dàn cầu thủ Thái Lan. Họ có tư duy chiến thuật tốt, thể hình, thể lực và kỹ thuật cá nhân đầy tiềm năng. Họ sẽ là đối thủ của không chỉ của chúng ta mà với tất cả các đội bóng Đông Nam Á còn lại. Trong tương lai, Thái Lan chắc chắn sẽ còn tiến xa.

Kế hoạch của ông từ giờ đến cuối năm?

Sau khi theo dõi ĐT nữ U19 thi đấu xong ở Malaysia, tôi muốn trở về nhà một thời gian. Tôi đã đề đạt ý kiến với VFF và sẽ tùy theo phân công của các vị. Năm tới, ĐT nữ Việt Nam có nhiều việc phải làm và chúng tôi sẽ từng bước thực hiện kế hoạch.

Xin cảm ông về cuộc trao đổi!

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM