Những cựu binh giúp Malaysia giành quyền vào chơi trận chung kết AFF Suzuki Cup 2014

Trong khi Thái Lan đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ, Malaysia đang sống nhờ hơi thở của các cầu thủ nhiều kinh nghiệm trên hành trình tìm kiếm vinh quang tại AFF Suzuki Cup. Chỉ có 3 cầu thủ trong đội hình đăng ký của họ dưới 25 tuổi và một số ít cầu thủ chưa từng chơi tại giải đấu. Chúng ta hãy cùng điểm qua 3 gương mặt đáng chú ý và có sức ảnh hưởng đến Malaysia tại chung kết năm 2014.

16/12/2014 09:45:41
Những cựu binh giúp Malaysia giành quyền vào chơi trận chung kết AFF Suzuki Cup 2014

Shukor Adan, hậu vệ/ tiền vệ đội trưởng

Là thành viên lớn tuổi nhất đội (35 tuổi), Shukor Adan dường như đã hồi xuân tại AFF Suzuki Cup 2014 và tỏ ra vô cùng chắc chắn trên hành trình vào chung kết của Malaysia.

Được HLV Dollah Salleh gọi trở lại ĐTQG sau thời gian dài vắng bóng và trao băng đội trưởng, cầu thủ của Felda United khởi đầu giải đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự trước khi thi đấu xuất sắc ở vị trí trung vệ trong những chiến thắng then chốt trước Singapore và Việt Nam. Anh cũng ghi cho mình một bàn thắng (hiếm hoi) trong trận bán kết lượt về.

Sự quan trọng của anh thể hiện rõ nhất khi anh vắng mặt trong trận bán kết lượt đi với Việt Nam. Hàng phòng ngự Malaysia tỏ ra vô cùng lúng túng trước những pha phản công nhanh của đội khách.

Safiq Rahim, tiền vệ

Là đội trưởng của Malaysia trong kỳ AFF Suzuki Cup 2010 thành công, Safiq Rahim nhường lại băng đội trưởng cho Shukor Adan khi giải đấu khởi tranh. Nhưng anh vẫn cho thấy mình là trụ cột của đội bóng khi dẫn dầu danh sách vua phá lưới với 4 bàn.

Dính phải chấn thương đầu gối trước giải đấu, tiền vệ này phải ngồi dự bị trong trận hòa với Myanmar nhưng đã có mặt trong đội hình xuất phát trong 4 trận sau đó và đều ghi bàn.

3 trên tổng số 4 bàn thắng của anh đến từ những quả penalty, trong đó có cú sút quyết định trong trận đấu với Singapore và bàn mở tỉ số tại Hà Nội. Tuy nhiên, anh cũng cho thấy khả năng săn bàn của mình với bàn thắng solo ngoạn mục trong trận thua 3-2 trước Thái Lan.

Indra Putra Mahayuddin, tiền đạo

Cũng giống như Shukor Adan, Indra Putra Mahayuddin bất ngờ được HLV gọi lại vào tháng 9 sau một thời gian dài vắng bóng. Và cầu thủ 33 tuổi này đã đền đáp sự tin tưởng của HLV Dollah Salleh bằng màn trình diễn thuyết phục.

Có trận đấu ra mắt giải bóng đá ĐNÁ vào năm 2002, tiền đạo này ghi cho mình bàn thắng thứ 8 trong trận đấu với Singapore tại vòng bảng.

Sau khi ngồi trên băng ghế dự bị trong 4 trận đầu tiên, anh được chọn đá chính trong trận bán kết lượt về và trở thành hung thần của hàng phòng ngự Việt Nam. Anh kiếm được quả penalty sớm trước khi thực hiện quả tạt buộc hậu vệ Việt Nam phải đốt lưới nhà.

Nguồn: affsuzukicup.com