Những bước chân đầu tiên ở World Cup và dấu ấn trên quảng trường Thời Đại

Việc góp mặt ở một kỳ World Cup là bước tiến dài của bóng đá nữ Việt Nam, như nhận định của tờ New York Times (Mỹ) trước ngày diễn ra trận ra quân của thầy trò HLV Mai Đức Chung trước nhà đương kim vô địch.

Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ chịu thua đội bóng số 1 thế giới 0-3, kết quả ngoài cả sự mong đợi của giới chuyên môn và người hâm mộ. Chỉ trước đó không lâu, đội tuyển nữ Việt Nam còn thua đậm đội hạng 6 thế giới Tây Ban Nha tới 0-9. Nó cho thấy sự tiến bộ vượt bậc cả về thể lực, chuyên môn và cả sự tự tin của Huỳnh Như cùng các đồng đội.

New York Times cho rằng việc xuất hiện ở World Cup sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ với Việt Nam cùng những đội bóng lần đầu góp mặt như Philippines, Haiti hay Bồ Đào Nha. Nó tăng khả năng hiển thị và tài trợ cũng như tính chuyên nghiệp của bóng đá nữ. Tuy nhiên, giá trị của việc đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam góp mặt tại sân chơi thế giới không chỉ dừng lại ở đó.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Mỹ đã được tường thuật trực tiếp từ kênh Fox 5 trên màn hình chính của quảng trường Thời Đại (Times Squares) tại thành phố New York hôm 22/7. Nếu bạn biết rằng mỗi 30 giây quảng cáo ở đây có thể lên đến 500.000 USD (hơn 10 tỷ đồng).

Và các con số khác. Tổng cục Du lịch năm 2020 đã phối hợp với kênh truyền hình CNN (Mỹ) để CNN phát video 30 giây quảng bá du lịch Việt Nam. Số tiền lên đến hàng triệu USD. Cùng với mục đích quảng bá hình ảnh Việt Nam tới thế giới, thành phố Hà Nội và Đà Nẵng cũng chi hàng triệu đô hợp tác với CNN.

Chỉ trong hơn một tháng qua, New York Times, CBS Sports, Guardian…nhiều tờ báo Mỹ và thế giới đã đồng loạt có các bài viết liên quan đến đội tuyển nữ Việt Nam. Huỳnh Như, Thanh Nhã là những cái tên được nhắc tới, đại diện cho những bước tiến vượt bậc của bóng đá nữ Việt Nam. HLV Mai Đức Chung được FIFA xác nhận là nhà cầm quân cao tuổi nhất trong lịch sử các kỳ World Cup cả nam và nữ (73 tuổi).

Ở khía cạnh này, đội tuyển nữ Việt Nam đã trở thành đại sứ lan toả những hình ảnh đẹp của Việt Nam với bạn bè quốc tế. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã chia sẻ với Webthethao giây phút xúc động và tự hào khi nghe Quốc ca Việt Nam cất lên ở một kỳ World Cup.

Những bước chân đầu tiên của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ở đấu trường thế giới không chỉ đánh dấu bước tiến lớn về chuyên môn, đó còn là bước tiến lớn trong việc lan toả các giá trị của Việt Nam tới quốc tế. Nó cũng cho thấy đầu tư cho thể thao nói chung và bóng đá nói riêng không chỉ là câu chuyện về chuyên môn, đó còn là bài toán mang tính chiến lược trong tiến trình phát triển quốc gia.

 

Nguồn: Webthethao.vn