Nhất bảng B, ĐT Việt Nam gặp ĐT Indonesia tại bán kết AFF Suzuki Cup 2016

Mặc dù chỉ chơi với 10 người trên sân sau tấm thẻ đỏ của Đình Luật ở phút 7 của trận đấu, nhưng ĐT Việt Nam vẫn vượt qua khó khăn để giành chiến thắng 2-1 trước Campuchia, qua đó bảo vệ thành công ngôi đầu bảng B. Với kết quả này, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ gặp Indonesia tại bán kết.

28/11/2016 17:38:12

ĐT Việt Nam thắng ĐT Campuchia 2-1 trong thế 10 người.

Với quyết tâm đạt được kết quả tốt nhất để củng cố ngôi đầu, ĐT Việt Nam đã nhập cuộc với đội hình xuất phát gồm đa số là các vị trí trụ cột. Ngoại trừ Hoàng Thịnh do đã nhận 1 thẻ vàng nên ngồi dự bị để đảm bảo an toàn, Xuân Trường cũng được được ngồi ngoài để dưỡng sức thì các cầu thủ thường xuyên đá chính ở 2 trận trước như Ngọc Hải, Đình Luật, Văn Toàn, Công Vinh, Văn Thanh, Nguyên Mạnh… đều góp mặt trong đội hình ra sân.

Điểm khác biệt với 2 trận đấu trước là ĐT Việt Nam đã chơi pressing ngay sau tiếng còi khai cuộc, liên tiếp tổ chức các pha tấn công về phía khung thành đối thủ. Nhưng khi đang có thế trận tốt thì pha phạm lỗi dẫn đến tấm thẻ đỏ của Đình Luật đã khiến ĐT Việt Nam rơi vào thế phải thi đấu với 10 người trên sân ngay từ phút thứ 7. Sự cố này đã buộc HLV Nguyễn Hữu Thắng phải rút Công Phượng ra để đưa trung vệ Bùi Tiến Dũng vào trám chỗ của Đình Luật .

Đội trưởng Công Vinh ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho ĐT Việt Nam.

Tuy nhiên, trong tình cảnh khó khăn, đội trưởng Lê Công Vinh một lần nữa chứng tỏ đẳng cấp với bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho ĐT Việt Nam ở phút 20. Pha lập công này của Công Vinh đã khích lệ tinh thần các đồng đội, để rồi đến phút 50, tỷ số được nâng lên 2-0 khi hậu vệ Nub Tola của Campuchia trong nỗ lực cản phá đường chuyền của Văn Thắng đã đưa bóng phản lưới nhà. Văn Thắng trong lần đầu tiên được đá chính đã thi đấu rất ấn tượng, hoạt động không mệt mỏi trong đội hình của ĐT Việt Nam.

Văn Thắng thi đấu rất năng nổ trong lần đầu đá chính.

​Phải đón nhận 2 bàn thua, Campuchia đã vùng lên mạnh mẽ, nhưng những gì mà họ có thể làm được chỉ là bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau cú sút xa bất ngờ từ khoảng cách gần 30 của Chreng Polroth ở phút 65 của trận đấu.

Thắng trận 2-1, ĐT Việt Nam đã dẫn đầu bảng B với 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận. Đây cũng là thành tích tốt nhất của ĐT Việt Nam trong lịch sử tham dự AFF Suzuki Cup.

Với kết quả này, tại vòng bán kết, ĐT Việt Nam sẽ có dịp tái ngộ Indonesia – đội bóng của huấn luyện viên Alfred Riedl đã giành vị trí nhì bảng A sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Singapore.

Trong khi đó, với chiến thắng 1-0 trước Malaysia ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Myanmar đã xếp thứ nhì bảng B và sẽ gặp Thái Lan tại bán kết.

Đội hình thi đấu

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Văn Hoàn, Đình Luật, Ngọc Hải, Văn Thanh, Văn Toàn (Phi Sơn 61′), Văn Thắng, Trọng Hoàng (Thanh Trung 86′), Thành Lương – Công Phượng (Tiến Dũng 16′), Công Vinh.

Campuchia: Um Serei Rath, Soeuy Visal, Keo Sokpheng (Tit Dina 64′), Chan Vathanaka (Khuon Laboravy 79′), Sos Suhana, Nub Tola, Chreng Polroth, Chhin Chhoeun, Sok Sovan, Chatha Cheary (Mony Udom 45’+1), Ruos Sam Oeun.

Sáng mai (27/11), ĐT Việt Nam sẽ đáp chuyến bay về Yangon sau đó sẽ tiếp tục di chuyển về TP.HCM. Do không có đủ vé cho tất cả các thành viên nên đội tuyển sẽ chia làm 2 nhóm. Nhóm thứ nhất gồm lực lượng chính sẽ hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 14h55 trong khi nhóm thứ hai gồm một số cầu thủ còn lại sẽ về tới TP.HCM vào lúc 15h35 cùng ngày.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ đóng quân tập luyện tại TP.HCM cho đến ngày 30/11 sẽ lên đường sang Indonesia đá trận bán kết lượt đi. Ngày 4/11 đội tuyển sẽ trở về Hà Nội để tiếp Indonesia trong trận lượt về, diễn ra trên SVĐQG Mỹ Đình vào ngày 7/11.