Nhận xét của các chuyên gia về kết quả bốc thăm VCK Asian Cup 2007

Với tư cách đồng chủ nhà, đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam được góp mặt tại VCK Asian Cup và việc được thi đấu cùng các đội bóng có đẳng cấp vượt trội sẽ mở ra cơ hội tuyệt vời cho đội tuyển Việt Nam được tiếp cận và…

20/12/2006 00:00:00
Với tư cách đồng chủ nhà, đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam được góp mặt tại VCK Asian Cup và việc được thi đấu cùng các đội bóng có đẳng cấp vượt trội sẽ mở ra cơ hội tuyệt vời cho đội tuyển Việt Nam được tiếp cận và học hỏi với bóng đá đỉnh cao của châu lục. Với sự hiện diện của các đội bóng hàng đầu châu Á thì việc thi đấu tại bảng nào cũng là thử thách quá khó đối với đội tuyển Việt Nam, điều quan trọng là các tuyển thủ cần phải nỗ lực hết mình để đạt được kết quả tốt nhất trong phạm vi có thể. Nét quyến rũ của bóng đá là luôn tiềm ẩn những bất ngờ và mọi giả thiết đều có thể trở thành hiện thực. Đó cũng là ý kiến của các chuyên gia bóng đá Việt Nam về kết quả bốc thăm VCK Asian Cup 2007 của ĐT Việt Nam trên các trang báo số ra ngày hôm nay.
 
Cơ hội cho ĐT Việt Nam (đỏ) tiếp cận với bóng đá đỉnh cao châu lục – Ảnh: VNN
 
“Tôi tự đánh giá VN là đội chiếu dưới, nhưng vấn đề không phải là kết quả thi đấu mà lối chơi của chúng ta với tư cách là đội chủ nhà. Theo tôi, không có bảng đấu nào dễ dàng cả. Bóng đá Đông Nam Á chưa mạnh bằng Tây Á và Đông Á nên không một đội nào trong khu vực này có quyền “”dễ thở”” với kết quả bốc thăm”.- HLV trưởng ĐTQG A.Riedl
 
SViệc Việt Nam đồng tổ chức ASIAN Cup 2007 là một cơ hội rất tốt để bóng đá Việt Nam có dịp cọ xát với những đối thủ có chất lượng cao, giúp các cầu thủ, HLV, quan chức bóng đá Việt Nam vỡ ra được nhiều điều để đưa bóng đá Việt Nam tiến bộ hơn.Được gặp những đối thủ hàng đầu như Nhật Bản, Qatar hay UAE trong một giải đấu chính thức là một bài học miễn phí vô giá với các cầu thủ Việt Nam bởi nếu thông thường, chúng ta sẽ phải trả rất nhiều tiền mới có thể mời được họ sang thi đấu, mà chưa chắc cũng đã là đội hình mạnh nhất⬝. – Trợ lý HLV trưởng ĐTQG Mai Đức Chung
 
SPhải thi đấu với những đối thủ có đẳng cấp cao của châu lục như vậy, theo tôi triển vọng của ĐTVN là rất khó khăn. Khó qua vòng bảng đã đành, mà ngay cả một trận hoà thôi cũng phải cố gắng rất nhiều mới hy vọng.
Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là chúng ta chưa đá đã chấp nhận tư tưởng thất bại. Qua kỳ ASIAD vừa rồi, Việt Nam có một đội tuyển bị coi là “đuối” nhất từ trước đến nay, nhưng vẫn chơi ở mức hoàn toàn chấp nhận được. 
 
Nếu cứ đá với tinh thần ASIAD, tôi nghĩ khoảng cách giữa Việt Nam với các đội khác cũng không chênh lệch quá nhiều. Chứ còn nếu để thua 4 quả, 5 quả trong một trận thì tủi hổ lắm.
 
Asian Cup là một cơ hội tốt để cọ xát, thi đấu với những đội bóng hàng đầu. Nhưng đừng quên rằng 2007 còn là năm của SEA Games. Vậy thì điều hoà thế nào giữa Asian Cup, giải VĐQG và SEA Games sao cho hợp lý, đó mới là chiến lược quan trọng nhất⬝ HLV trưởng HP.HN Vương Tiến Dũng.
 
SKhông cần phải nói quá nhiều về 3 đối thủ của chúng ta tại giải lần này. Cả 3 đều quá mạnh, quá tầm so với ĐTVN. Ngoài những thành tích gần đây của các đội bóng này, thì họ cũng hơn ta quá nhiều về mọi mặt.

Theo tôi, ĐT của chúng ta gần như không có cơ hội để đi tiếp. Không nói quá, giành được 1 trận thắng, hay thậm chí là 1 kết quả hoà cũng là quá tốt so với sự khác biệt về trình độ quá lớn của ĐT chúng ta với các đội bạn.

Với suy nghĩ của tôi, giải đấu tới mà Việt Nam là đồng chủ nhà, là cơ hội cọ xát lớn cho các cầu thủ. Chúng ta ít khi có dịp được thử sức với những đội bóng mạnh ở châu lục, vì thế đó là cơ hội mà các cầu thủ cần nắm bắt.

Tất nhiên, đó là nhận định dựa trên những cơ sở thực tế, còn trong bóng đá vẫn có thể xảy ra những bất ngờ. Và với tôi, một cầu thủ từng khoác trên mình màu áo ĐTQG, tôi vẫn hy vọng (dù phi thực tế một chút) ĐT của chúng ta sẽ có được kết quả tốt nhất tại VCK lần này⬝. – HLV phó CLB ĐPM.Nam Định Nguyễn Văn Sỹ.

 
SĐã vào đến vòng chung kết thì chẳng có bảng đấu nào dễ chơi cả. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn có quyền hy vọng trong một trận đấu cụ thể, với những chiến thuật cụ thể, biết đâu Việt Nam chẳng làm nên một điều gì đó?
Tôi từng ghi bàn vào lưới U-20 Nhật Bản trên sân Mỹ Đình, thế nên ở góc độ cá nhân, tôi ước gì có thể lặp lại được điều này trước đội tuyển “xịn” của Nhật. Nếu làm được điều này thì quả là kỳ diệu⬝. – Tiền đạo ĐT Việt Nam Phan Thanh Bình.
 
Theo Tiền Phong, Thể thao VTC, Thể thao Vietnamnet