Nhà báo Trương Anh Ngọc: Đội tuyển cần người hâm mộ sát cánh cả khi chiến thắng lẫn thất bại

Nhà báo Trương Anh Ngọc thẳng thắn cho rằng ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi đương đầu với Mỹ hay Hà Lan. Nhưng những trải nghiệm tại World Cup 2023 đã là lịch sử đối với Huỳnh Như và các đồng đội.

Có mặt tại New Zealand tác nghiệp World Cup nữ 2023, phóng viên đã có cuộc trò chuyện với nhà báo Trương Anh Ngọc xoay quanh ĐT nữ Việt Nam.

Hãy tự hào khi có mặt tại World Cup

Xin chào nhà báo Trương Anh Ngọc, 20 năm ngang dọc với những kỳ World Cup hay EURO, với anh World Cup nữ 2023 đặc biệt như thế nào?

Với tôi, đây là một kỳ World Cup hoàn toàn khác so với những giải đấu mà suốt 20 năm qua, tôi đã hiện diện, tác nghiệp và đồng hành. Bởi đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một đội tuyển quốc gia cấp độ cao nhất của Việt Nam hiện diện ở World Cup. Những cô gái kim cương đã giành rất nhiều huy chương Vàng ở SEA Games. Và tôi tò mò họ sẽ chơi như thế nào tại World Cup.

NB Trương Anh Ngọc (trái)

Chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng, SEA Games và World Cup rất khác về đẳng cấp. ĐT nữ Việt Nam có thể là bà hoàng Đông Nam Á, nhưng sẽ rất khó có thể tìm một thắng lợi ở World Cup. Anh có lo rằng người hâm mộ sẽ vỡ mộng khi ĐT nữ Việt Nam thi đấu…?

Chúng ta sống không phải để hài lòng tất cả mọi người. Trong bóng đá, ngay cả đội hùng mạnh nhất thế giới như Argentina, Pháp hay Brazil cũng hoàn toàn có thể thất bại dù ngày hôm trước vẫn là nhà vô địch. Vậy nên, câu chuyện thắng, thua là bình thường trong bóng đá.

ĐT nữ Việt Nam cũng mới chỉ có lần đầu tiên vượt qua khỏi Đông Nam Á, nơi từng vốn dĩ bị xem như vùng trũng của thế giới để góp mặt ở World Cup. Đối thủ của ĐT nữ Việt Nam là đương kim vô địch thế giới Mỹ, đương kim á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha – hơn Việt Nam 10 bậc trên BXH FIFA. Vậy tôi mong CĐV  đừng buông ra những lời lẽ cay nghiệt, sau khi chứng kiến những điều có thể khiến chúng ta không hài lòng. Hơn ai hết, đội tuyển cần người hâm mộ sát cánh cả khi chiến thắng lẫn thất bại.

Đây là World Cup

Là một người cũng trải qua nhiều thăng trầm trong nghiệp viết lách và cũng chịu cả những bình luận khen chê khác nhau…, theo nhà báo Trương Anh Ngọc, nếu được tư vấn về tâm lý cho các cầu thủ ĐT nữ Việt Nam, anh sẽ khuyên họ điều gì?

Các cầu thủ nữ nên cảm thấy tự hào. Bởi trước đó, chúng ta quanh năm chỉ gặp Thái Lan, Myanmar, Philippines. Chúng ta thắng họ vì họ kém chúng ta. Nhưng đây là World Cup. Và hãy tự hào rằng chúng ta đến được giải đấu này. 3 trận vòng bảng sẽ là 3 trận để đời của các bạn. Rồi sau này, 5, 10, 15 hay 20 năm, các bạn có thể nói với con em của mình rằng: Mẹ, bà đã có mặt ở World Cup.

Liệu anh có nghĩ đến một bàn thắng cho ĐT nữ Việt Nam tại World Cup 2023?

Tôi nghĩ việc ghi được bàn thắng là điều hoàn toàn có thể. Trong bóng đá, không phải đội bóng lớn nào cũng đủ mạnh để khiến đội yếu không có cơ hội. Hãy tận dụng những khoảnh khắc. Một bàn thắng cũng là lịch sử với ĐT nữ Việt Nam. Mà kể cả không có đi chăng nữa thì việc có mặt tại đây, với ĐT nữ Việt Nam, cũng đã là lịch sử rồi!

Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

 

Nguồn: Bongdaplus.vn