Người Nhật khát vé Asian Cup ở Việt Nam

Gần một tháng nữa vé xem giải vô địch bóng đá châu Á mới được bán chính thức nhưng nay chuyện vé đã nóng. Điều đáng ngạc nhiên là yêu cầu đặt vé không phải là người hâm mộ nước chủ nhà mà chính là từ xứ sở hoa anh đào.

09/05/2007 00:00:00

Gần một tháng nữa vé xem giải vô địch bóng đá châu Á mới được bán chính thức nhưng nay chuyện vé đã nóng. Điều đáng ngạc nhiên là yêu cầu đặt vé không phải là người hâm mộ nước chủ nhà mà chính là từ xứ sở hoa anh đào.

Sẽ không còn hình ảnh mua vé như thế này ở ASIAN Cup? Ảnh: Hồng Vĩnh

Người Nhật khát vé

Điều đáng ngạc nhiên là cho đến nay, yêu cầu đặt vé nhiều nhất thông qua trang web www.aleale.com.vn không phải là những người hâm mộ Việt Nam – nước chủ nhà đăng cai một bảng đấu – mà chính là những khán giả từ xứ sở hoa anh đào.

Một nhân viên Cty VFD nơi nhận đăng ký và phân phối vé – xác nhận: SNhững đơn đặt hàng lớn chủ yếu đến từ Nhật Bản, trong khi người hâm mộ Việt Nam vẫn còn khá dè dặt⬝.

Có khá nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này. Đầu tiên là giá vé ở mỗi trận đấu tổ chức tại Việt Nam là rất rẻ so với mức sống của người dân Nhật Bản.

Giá vé cao nhất chỉ là 150.000 đồng/vé, nghĩa là chưa đến 10 USD. Trong khi đó tại Nhật Bản, để được xem đội tuyển quốc gia thi đấu, người hâm mộ Nhật Bản phải bỏ ra số tiền gấp 3-4 lần.

Lý giải thứ hai là ASIAN Cup diễn ra vào giữa tháng 7 chính là mùa du lịch, việc đến Việt Nam xem bóng đá kết hợp du lịch sẽ khiến chuyến đi trở nên ý nghĩa hơn nhiều.

Cũng theo VFD, các Cty chuyên tổ chức tour du lịch trong và ngoài nước là những đơn vị đầu tiên hỏi về vé ASIAN Cup và cũng là những đơn vị đầu tiên đặt vé qua mạng. Vòng chung kết ASIAN Cup dự kiến sẽ là cơ hội Slàm ăn⬝ rất tốt của các Cty du lịch ở Việt Nam và họ không muốn để lỡ cơ hội này.

Việc khán giả Nhật Bản tỏ ra hăng hái đặt mua vé xem bóng đá tuy chưa dự báo về cơn sốt vé sẽ đến trước thềm ASIAN Cup nhưng cũng dự báo là sẽ có những làn sóng khác đến từ khán giả của Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Oman trong tương lai.

Chuẩn bị đón khách

Để chuẩn bị tổ chức giải đấu tầm cỡ châu lục thành công tại Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ ASIAN Cup 2007.

Có tới 10 tiểu ban gồm: Tiểu ban Cơ sở vật chất, tiểu ban Tài chính – Thuế, tiểu ban Quyền Thương mại, tiểu ban Hậu cần- Lễ tân, tiểu ban Báo chí và Công nghệ thông tin, tiểu ban An ninh, tiểu ban Phân phối vé mời, tiểu ban Y học và kiểm tra doping, tiểu ban Đội tuyển, tiểu ban Thư ký phối hợp AFC.

Tổng Thư ký VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: SChúng tôi sẽ phải làm hết sức mình không chỉ để tổ chức một bảng đấu của ASIAN Cup thành công về mặt chuyên môn, đáp ứng lòng mong mỏi của người hâm mộ Việt Nam mà còn phải tạo dựng hình ảnh một đất nước, con người Việt Nam thân thiện, chu đáo đối với bạn bè quốc tế.

Có rất nhiều việc phải làm nhưng tôi hy vọng sẽ không có gì trắc trở trong quá trình chuẩn bị và tổ chức. Đây cũng là dịp để Việt Nam khẳng định có thể tổ chức những giải đấu quy mô của châu lục và thế giới⬝.

Được biết, kinh phí tổ chức cho ASIAN Cup chủ yếu do AFC đài thọ và theo yêu cầu của AFC, điều kiện ăn ở đi lại của quan chức, cầu thủ các đội phải thuộc hàng 5 sao.

Theo TPO