Ngược dòng đánh bại Hàn Quốc, tuyển nữ Trung Quốc đăng quang ngôi vô địch châu Á 2022

Bị Hàn Quốc dẫn trước đến 2 bàn nhưng Trung Quốc đã ngược dòng ấn tượng trong nửa cuối hiệp 2 để thắng chung cuộc với tỷ số 3-2, qua đó, lần thứ chín lên ngôi vô địch giải bóng đá nữ châu Á.

Bị đánh giá thấp hơn nên không có gì ngạc nhiên khi Hàn Quốc nhập cuộc thận trọng. Trong lúc đó, Trung Quốc kiểm soát bóng chủ động hơn. Tuy nhiên, Hàn Quốc đã tạo bất ngờ khi ở phút 27 đã có bàn thắng dẫn điểm. Sau pha đi bóng bên cánh trái, Lee Geum Min căng ngang  để Choe Yu Ri tung cú dứt điểm cận thành, hạ gục thủ môn Zhu Yu.

Không chỉ bị dẫn trước, Trung Quốc đã nhận thêm 1 đòn choáng váng sau đó bởi ở phút bù giờ, trọng tài đã cho Hàn Quốc được hưởng quả 11m sau khi tham khảo VAR và xác định, một cầu thủ của Trung Quốc đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Ji So Yun đã tận dụng tốt cơ hội từ quả phạt đền để nâng tỷ số lên 2-0.

Bị dồn vào thế  chân tường, Trung Quốc bung hết  sức trong hiệp 2 và tạo sức ép lớn về phần sân của Hàn Quốc. Và cục diện đã xoay chiều theo hướng có lợi cho đội bóng từng 8 lần vô địch châu Á sau quả phạt đền ở phút 68.

Tang Jiali ghi bàn rút ngắn cách biệt và cũng chỉ 5 phút sau, Zhang Linyan lập công để gỡ hòa 2-2 cho Trung Quốc. Màn ngược dòng hoàn tất cho đội bóng này khi ở phút 90+4, Xiao Yuyi sút tung lưới  thủ môn Kim Jung Mi ở phút 90+4.

Giành chiến thắng nghẹt thở 3-2, Trung Quốc lần thứ chín lên ngôi vô địch. Như vậy, Trung Quốc cùng với Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines và Việt Nam sẽ đại diện cho châu Á dự World Cup 2023 bên cạnh chủ nhà Australia. Ngoài ra, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa sẽ đá play-off để xác định vé dự play-off liên châu lục nhằm tìm thêm 1 suất nữa dự World Cup 2023.