Ngày đầu tập trung ĐT nữ Quốc gia: Trung vệ kỳ cựu Ngọc Anh được bầu làm đội trưởng

Hôm nay (15/8), đội tuyển nữ Việt Nam chính thức tập trung tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội nhằm chuẩn bị cho Đại hội Thể thao châu Á – Asiad 17 diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 9 tới.

Trong ngày đầu tập trung đội tuyển nữ QG chỉ thiếu vắng cầu thủ Nguyễn Thị Mai (CLB Than Khoáng Sản) do bận việc gia đình, còn lại các tuyển thủ nữ có mặt đầy đủ tại đại bản doanh Trung tâm Huấn luyện thể thao QG Hà Nội lúc 9h00 sáng nay trước khi bước vào cuộc họp toàn đội tuyển ra lúc 10h00.

Tại cuộc họp, ông Mai Đức Chung – Trưởng phòng ĐTQG – LĐBĐVN kiêm HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam thay mặt lãnh đạo LĐBĐVN phổ biến công tác huấn luyện, kế hoạch tập luyện, tập huấn, các quy định, nội quy chung cho toàn đội.

Đội tuyển nữ QG tập trung trở lại chuẩn bị cho Asiad 17 tại Hàn Quốc

Ngay trong buổi sáng nay, các tuyển thủ nữ QG đã tiến hành bầu chọn Ban cán sự đội tuyển nữ Quốc gia. Với số phiếu 22/25 phiếu, trung vệ kỳ cựu Nguyễn Thị Ngọc Anh (TTHL &TĐ TDTT Hà Nội) được tín nhiệm bầu làm đội trưởng, hai đội phó thuộc về thủ môn Kiều Trinh (TTHL TDTT Q1 TPHCM) và tiền vệ Nguyễn Thị Minh Nguyệt (TTHL &TĐ TDTT Hà Nội).

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ QG sẽ tập trung 2 buổi trong ngày (buổi sáng từ 8h00 đến 10h00, buổi chiều từ 16h00 đến 18h00). Ở đợt tập trung lần này, đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu tiến hành trẻ hóa đội tuyển với việc gọi nhiều cầu thủ trẻ vừa thi đấu thành công ở giải VĐQG nữ 2014 như Nguyễn Thị Tuyết Dung, Vũ Thị Thúy, Nguyễn Thị Ngọc, Thái Thị Thảo (Phong Phú Hà Nam), Nguyễn Thị Đăng (TNG Thái Nguyên,), Nguyễn Thị Thanh Hảo (Than KSVN). Bên cạnh đó, đội tuyển vẫn có sự góp mặt của các tuyển thủ đã thành danh, giàu kinh nghiệm nhằm dẫn dắt lối chơi cho toàn đội như Kiều Trinh, Ngọc Anh, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hồng Lĩnh, Nguyễn Thị Liễu, Lê Thu Thanh Hương, Nguyễn Thị Xuyến…

Việc đan xen các cầu thủ trẻ cùng các cựu binh có ý nghĩa quan trọng trong quá trình tập huấn đợt này bởi đội tuyển nữ QG vừa tiến hành trẻ hóa nhằm chuẩn bị cho SEA Games 28 diễn ra vào năm sau tại Singapore xong vẫn phải đảm bảo lực lượng ổn định cho sân chơi châu lục sắp tới (Asiad 17).

Theo HLV Mai Đức Chung, quá trình trẻ hóa đội tuyển nhằm tạo cơ hội cho cho những gương mặt trẻ có cơ hội thể hiện được tài năng qua đó đóng góp công sức vào sự phát triển của bóng đá nữ nước nhà. Đây cũng là xu hướng chung mà các đội tuyển nữ trong khu vực đã làm như Thái Lan, Myanmar, Philippines… Hơn nữa, quá trình trên cũng là động lực cho các cựu cầu thủ, tạo sức sống mới cho đội tuyển nữ. 

Về quá trình chuẩn bị cho Đại hội Thể thao châu Á – Asiad 17 diễn ra tại Hàn Quốc, ông Mai Đức Chung khẳng định: ” Đây là giải đấu chất lượng với sự tham gia của các đội tuyển hàng đầu Châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…nên cơ hội cho chúng ta giành thứ hạng cao là không nhiều. Mục tiêu của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại Asiad 17 vẫn là cọ xát, rèn luyện chuyên môn để hướng đến những giải đấu về sau”.

Vào ngày 26/8 tới sẽ diễn ra lễ bốc thăm chia bảng các môn bóng đá tại Asiad 17 và chỉ khi đó đội tuyển nữ Việt Nam mới biết đối thủ của chúng ta tại giải đấu năm nay. Trong trường hợp đội tuyển nữ Việt Nam không nằm chung bảng với đội tuyển nữ Trung Quốc, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ sang Bắc Kinh tập huấn và thi đấu giao hữu với đội tuyển nữ Trung Quốc. 

 

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM