Ngày 18/8 khởi tranh Giải bóng đá nữ U18 QG 2007

Nhằm tích cực chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá nữ U19 châu Á 2008, đồng thời tạo nguồn kế cận cho bóng đá nữ VN trong tương lai, LĐBĐVN tiếp tục đứng ra tổ chức sân chơi dành cho các cầu thủ trẻ…

Nhằm tích cực chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá nữ U19 châu Á 2008, đồng thời tạo nguồn kế cận cho bóng đá nữ VN trong tương lai, nối tiếp thành công của giải bóng đá nữ lứa tuổi 19 QG 2006, LĐBĐVN tiếp tục đứng ra tổ chức sân chơi dành cho các cầu thủ trẻ của bóng đá nữ Việt Nam – Giải bóng đá nữ U18 Quốc gia.
 
Các nữ cầu thủ trẻ tiếp tục có sân chơi để rèn luyện, tích luỹ kinh nghiệm.
 
Bóng đá nữ Việt Nam dù đã gặt hái khá nhiều vinh quang và khẳng định là thế lực hàng đầu tại đấu trường khu vực, tuy nhiên việc thiếu nguồn lực để làm mới đội tuyển đã khiến sức mạnh của bóng đá nữ Việt Nam suy giảm đáng kể trong thời gian gần đây và gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối diện với những trọng trách mới trong tương lai. Chính vì vậy, LĐBĐVN đã gấp rút xây dựng kế hoạch thi đấu nhằm duy trì sân chơi cho lớp cầu thủ trẻ, khuấy động phong trào và thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nữ tại các địa phương trong cả nước.
 
Giải bóng đá nữ U18 quốc gia không chỉ nhằm tăng cơ hội thi đấu, tích luỹ kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ mà còn nắm giữ vai trò rất quan trọng trong việc bổ sung lực lượng cho ĐT nữ U19 Quốc gia, hướng tới giải vô địch bóng đá nữ U19 châu Á 2008 tới.
 
Tuy nhiên, với những khó khăn mang tính đặc thù của bóng đá nữ Việt Nam, nên dù đã rất nỗ lực vận động, nhưng sự thiếu hụt lực lượng trẻ tại các địa phương đã khiến giải chỉ quy tụ được 8 đội bóng vốn đã có sẵn truyền thống về bóng đá nữ là: Hà Nội, Hà Tây, Hà Nam, Hải Phòng, Than Khoáng Sản Việt Nam, Thái Nguyên, Quảng Ngãi và TP HCM.
 
Do khan hiếm lực lượng trẻ, nên các đội bóng tham dự giải năm nay cũng không tập hợp được đầy đủ lực lượng để có thể thi đấu trên sân 11 người. Phó trưởng phòng tạo nguồn nhân lực – Bóng đá nữ – Futsak- Bóng đá phong trào Trương Hải Tùng cho biết: SĐể giải quyết khó khăn này, tại giải năm nay, BTC giải sẽ tiếp tục áp dụng luật thi đấu bóng đá 7 người và các đội được quyền đăng ký 5 cầu thủ sinh năm 1989 trong danh sách dự giải. Tuy nhiên, trong số 5 cầu thủ đó, chỉ có 3 cầu thủ được quyền thi đấu trên sân để đảm bảo chất lượng chuyên môn, đồng thời phục vụ tốt cho công tác đội tuyển U19. Hy vọng, trong những năm tới, giải sẽ thu hút nhiều địa phương tham dự hơn, với lực lượng dồi dào hơn để có thể nâng tầm cho giải đấu⬝.
 
Theo quy định của Điều lệ, 8 đội tham dự sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng. Đội xếp thứ nhất đoạt Cúp, bảng danh vị và giải thưởng 40 triệu đồng, đội xếp nhì nhận bảng danh vị và giải thưởng 25 triệu đồng, đội thứ Ba nhận bảng danh vị và giải thưởng 15 triệu đồng.
 
Ngoài ra, BTC cũng dành giải thưởng 10 triệu đồng cho đội đoạt giải phong cách, 2 triệu đồng cho Cầu thủ xuất sắc nhất giải và 1 triệu đồng cho Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải.
 
Theo kế hoạch, giải sẽ diễn ra từ ngày 18/8/2007 đến ngày 30/8/2007 tại SVĐ Hà Đông – TP Hà Đông – Hà Tây. Trước đó, vào lúc 9h00 ngày 17/8/2007 tại phòng họp Sở TDTT Hà Tây sẽ diễn ra cuộc họp kỹ thuật và bốc thăm xếp lịch thi đấu.
VFF

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA