Ngày 10/10, ĐT nữ Quốc gia sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị tham dự SEA Games 27

Theo kế hoạch, ngày 10/10 tới đội tuyển nữ Quốc gia sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm là tham dự SEA Game 27 được tổ chức ở Myanmar vào tháng 12/2013.

Đội tuyển nữ Quốc gia chuẩn bị tập trung trở lại chuẩn bi cho SEA Games 27

Trở về sau chuyến thi đấu giải tiền SEA Games vô địch nữ Đông Nam Á tại Myanmar với thành tích giành huy chương đồng, hiện tại đội tuyển nữ Quốc gia đang tạm nghỉ trước khi tập trung trở lại để bước vào đợt tập huấn mới cho nhiệm vụ cuối cùng trong năm.

Theo trợ lý Đoàn Anh Tuấn, địa điểm hội quân lần này của đội tuyển nữ Quốc gia sẽ là thành phố Đà Lạt – Lâm Đồng. Thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ có 10 ngày rèn thể lực với những bài tập chạy bộ, leo dốc tại nhiều địa điểm khác nhau ở TP Đà Lạt. Kết thúc giai đoạn tập thể lực, ngày 20/10, đội tuyển nữ Quốc gia sẽ di chuyển về Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ – LĐBĐVN để bước vào giai đoạn tập kỹ chiến thuật.

Một thông tin khác liên quan đến kế hoạch thi đấu giao hữu của đội tuyển nữ Quốc gia đã được xây dựng từ trước. Dự kiến ngày 26/10 đội tuyển nữ sẽ lên đường sang Trung Quốc để đá 2 trận với đội tuyển nữ Trung Quốc vào ngày 28 và 30/10. Nhưng mới đây, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc vừa gửi thư xin lỗi về việc không thể sắp xếp 2 trận giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam do phía bạn gặp khó khăn về tài chính. Vì vậy, để chuẩn bị cho đội tuyển nữ Quốc gia có kế hoạch tập huấn chu đáo trước khi tham dự SEA Games 27, ban huấn luyện đội tuyển sẽ sớm bàn bạc để có phương án thay thế. 

Tại SEA Game 27, ngoài địa điểm thi đấu bộ môn bóng đá nữ đã được ấn định ở thành phố Mandalay – Myanmar, vừa qua ban tổ chức đã có thông báo chính thức tới các nước thành viên về việc điều chỉnh lịch thi đấu của bộ môn bóng đá nữ. Theo đó, các trận đấu sẽ bắt đầu từ ngày 6/12 và kết thúc vào ngày 21/12. Như vậy, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải có mặt ở TP Mandalay muộn nhất là vào ngày 4/12 để chuẩn bị cho các trận đấu chính thức.

Thông tin tập luyện và tập huấn của đội tuyển nữ Quốc gia sẽ tiếp tục được cập nhật.

 

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM