Nga sắp công bố thành phố đăng cai World Cup 2018

Ban tổ chức nước chủ nhà World Cup 2018 (LOC), Nga cho biết sẽ chính thức công bố các thành phố được chọn đăng cai các trận đấu của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào ngày 29-9 tới.

 

Chỉ 11 trong số 13 thành phố của Nga lọt vào “chung kết” được chọn, bao gồm Moscow, St. Petersburg, Kaliningrad, Yaroslavl, Nizhny Novgorod, Kazan, Samara, Saransk, Volgograd, Krasnodar, Rostov, Sochi và Yekaterinburg. LOC không tiết lộ thông tin cho đến phút cuối nhưng các chuyên gia tin rằng 2 thành phố Saransk và Yekaterinburg sẽ bị loại.


Sẽ có tổng cộng 12 sân đấu được chọn đăng cai, riêng Moscow gần như đảm bảo 2 sân bao gồm sân Luzhniki (90.000 chỗ ngồi) và một sân đấu khác được chọn giữa 2 sân mới có cùng sức chứa 45.000 chỗ ngồi vốn đang được 2 CLB Spartak và Dynamo xây dựng.

Nga vượt qua Anh và các liên minh Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha, Bỉ – Hà Lan để giành quyền đăng cai World Cup 2018 hồi tháng 12-2010.