Môn bóng đá tại SEA Games 23: Bóng đá nữ sẽ thi đấu sớm hơn so với kế hoạch ban đầu 3 ngày

BTC môn bóng đá nữ SEA Games 23 đã điều chỉnh lại thể thức và thời gian thi đấu môn bóng đá nữ…

BTC môn bóng đá nữ SEA Games 23 tiếp tục đề nghị các LĐBĐQG đồng ý việc điều chỉnh lại thể thức và thời gian thi đấu môn bóng đá nữ.

Theo sửa đổi điều lệ ban đầu của BTC SEA Games 23, khi hai đội tuyển Malaysia và Singapore xin rút lui thì 5 đội tham dự sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt  tính điểm (Nếu số điểm bằng nhau khi đó sẽ xét đến lần lượt các chỉ số phụ: Tổng số điểm, hiệu số bàn thắng/bàn thua, tổng số bàn thắng, kết quả đối đầu, thi đá luân lưu và cuối cùng là bốc thăm), từ đó chọn ra hai đội có số điểm cao nhất vào đá trận chung kết. Đội thắng sẽ giành HCV và HCB đương nhiên thuộc về đội thua. Thời gian thi đấu dự kiến là từ 22/11-3/12.
Bóng đá nữ sẽ thi đấu sớm hơn so với kế hoạch ban đầu 3 ngày
Tuy nhiên, giữa tuần này, BTC SEA Games 23 lại có văn bản gửi tới các LĐBĐQG và Uỷ ban Olympic quốc gia đề nghị thay đổi thể thức thi đấu môn bóng đá nữ như sau:
Hệ thống thi đấu: Do có 5 đội tham dự nên các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. 4 đội xếp đầu tiên sẽ lọt vào vòng bán kết. Trận bán kết một sẽ diễn ra giữa đội đầu bảng và đội đứng thứ 4, trận bán kết 2 là cuộc đọ sức giữa hai đội xếp thứ Nhì và thứ Ba. HCĐ sẽ là cuộc tranh chấp giữa hai đội thua ở Bán kết, còn hai đội thắng Bán kết sẽ tranh HCV.
Các trận bán kết và chung kết được thi đấu theo hệ thống đấu loại nên áp dụng thời gian thi đấu phụ và đá luân lưu 11m. Riêng trận tranh hạng B sẽ không thi đấu thời gian phụ, nếu hòa trong hai hiệp chính thì những loạt sút luân lưu 11m có tiếng nói quyết định.
Thời gian thi đấu sẽ diễn ra từ 20/11-3/12, tức sớm hơn kế hoạch ban đầu 3 ngày, và xen kẽ là thời gian nghỉ khá nhiều.
Theo nước chủ nhà, việc tổ chức các trận bán kết và chung kết sẽ tạo ra sự hấp dẫn cho giải, các đội sẽ được thi đấu nhiều trận đấu quốc tế hơn, tăng thu nhập cho SVĐ (Marikina) đăng cai giải.
BTC giải đề nghị các LĐBĐQG và UB Olympic QG nếu đồng ý với phương thức này thì ký vào văn bản và gửi về BTC giải trước Lễ bốc thăm ngày 6/11.
* Riêng ở môn bóng đá nam, hai ĐT Brunei và Đông Timor cũng chính thức rút lui. Như vậy, bóng đá nam SEA Games 23 sẽ chỉ còn 9 đội tham dự là Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Philippines, Lào, Campuchia, Singapore. Hai đội Việt Nam và Thái Lan sẽ được chọn làm hạt giống ở hai bảng B và A. Trận khai mạc sẽ đá vào ngày 20/11, vòng bảng sẽ khép lại vào ngày 28/11 (bảng A) và 29/11 (bảng B). Hai trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 2/12, hai trận đấu cuối cùng (chung kết và tranh HCĐ sẽ diễn ra ngày 4/12).

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM