Malaysia đối mặt lời nguyền tại AFF Suzuki Cup

Từ khi giải vô địch Đông Nam Á được mang tên AFF Suzuki Cup vào năm 2007, các trận chung kết luôn có sự góp mặt của ít nhất 1 đội đồng chủ nhà của vòng bảng. Trước trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2014 với ĐT Việt Nam, ĐT Malaysia đang làm tất cả để chống lại quy luật kể trên.

11/12/2014 10:50:00
Robbat (15) sẽ có mặt trong đội hình xuất phát của ĐT Malaysia

 

MUỐN “PHÁ” QUY LUẬT CỦA AFF SUZUKI CUP 
 
Tại AFF Suzuki Cup 2014, nếu quy luật “vé chung kết dành cho 1 đồng chủ nhà” tiếp tục… linh nghiệm thì Việt Nam sẽ là chủ nhân của tấm vé ấy bởi đội chủ nhà bảng B là Singapore đã sớm dừng bước ngay sau vòng bảng. Tuy nhiên, Malaysia không hề muốn viễn cảnh này xảy ra bởi nó cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ phải kết thúc giấc mơ giành Cúp vàng AFF ngay sau trận đấu tối nay. Khi ấy, tương lai của HLV Dollah Salleh ở ĐT Malaysia sẽ bị ảnh hưởng và hàng loạt cầu thủ được chiến thuật gia này tin tưởng trong chiến dịch AFF Suzuki Cup 2014 cũng sẽ bị coi là những “tội đồ”.
 
Để tránh gặp phải thảm cảnh này, Malaysia sẽ phải đánh bại Việt Nam với tỷ số 2-0 hoặc thắng với cách biệt 1 bàn nhưng ghi nhiều hơn 2 bàn ngay tại Mỹ Đình. Đây không phải nhiệm vụ dễ dàng đối với Malaysia ở thời điểm hiện tại, nhất là sau những gì họ thể hiện ở trận lượt đi (thua 1-2 tại Shah Alam), nhưng HLV Dollah Salleh vẫn có trong tay những quân bài để hy vọng vào một kỳ tích. 
 
SỬA SAI BẰNG “MÁY CHÉM” VÀ BÓNG BỔNG
 
Sau trận lượt đi, các bộ phận chuyên môn của LĐBĐ Malaysia đã nhóm họp để phân tích thất bại trên sân Shah Alam. Sau đó, HLV Dollah Salleh được “tư vấn” là phải tung tiền vệ Steven Robbat ra sân trong đội hình xuất phát ở lượt về chứ không “giam” cầu thủ này trên ghế dự bị tới 60 phút như ở lượt đi.
 
Các chuyên gia Malaysia cho rằng, sự xuất hiện của cầu thủ có thể lực dẻo dai, nổi tiếng với lối đá “chém đinh, chặt sắt” như Steven Robbat sẽ giúp Malaysia kiểm soát được khu vực giữa sân. Việc HLV Dollah để Robbat ngồi dự bị ở trận lượt đi thậm chí đã bị coi là một sai lầm chiến thuật, khiến cho hàng tiền vệ của Malaysia tỏ ra yếu thế trong các tình huống tranh chấp ở trung tuyến. Trong 30 phút cuối trận lượt đi, sự xuất hiện của Robbat được Malaysia đánh giá là đã cải thiện hình ảnh của đội chủ nhà.
 
Một “điểm sáng” khác mà các chuyên gia Malaysia thấy được từ những phút cuối “tấn công được” ở lượt đi là những quả tạt liên tiếp từ 2 cánh. Cách chơi này sẽ được Malaysia thi triển nhiều hơn, và có thể chính là miếng tấn công chủ đạo của họ trên sân Mỹ Đình tối nay. Malaysia tin rằng tần suất những quả tạt càng cao thì càng làm đối thủ nhanh bị “mất phương hướng” và để lộ những sai sót như tình huống toàn bộ các hậu vệ Việt Nam chôn chân nhìn Indra Putra bật cao đánh đầu ở phút bù giờ trên sân Shah Alam hôm 7/12 vừa qua. 
 
 
Nguồn: bongdaplus.vn